Bắt giam U70 giả danh cán bộ, lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ tháng 1.2023 đến tháng 2.2024, Phạm Văn Yên đã lừa đảo chiếm đoạt được của khoảng 100 người ở Thái Bình với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 10.4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Văn Yên (sinh năm 1954, trú thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phòng An ninh điều tra (PA09) - Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của một số cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tố giác Phạm Văn Yên có hành vi thu tiền và hồ sơ của nhiều người để làm chế độ trợ cấp khuyết tật, bệnh binh hàng tháng.

Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Phòng PA09 đã chỉ đạo cán bộ, trinh sát tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng nhanh chóng làm việc với người bị hại, triệu tập đấu tranh với Phạm Văn Yên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người, Phạm Văn Yên đã gian dối giới thiệu mình là thành viên của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Phó Giám đốc Văn phòng đại diện của Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh Thái Bình và có thể làm được chế độ trợ cấp khuyết tật, chế độ bệnh binh hàng tháng.

Để tạo niềm tin, Phạm Văn Yên đã làm giả các quyết định về việc trả trợ cấp bệnh binh, khuyết tật hàng tháng do Yên tự ký và đóng dấu.

Hàng tháng, Yên chuyển tiền vào tài khoản của bị hại với nội dung giả mạo là tiền trợ cấp bệnh binh, khuyết tật, qua đó đã tạo được niềm tin của các nạn nhân.

Các nạn nhân khi nhận được tiền trợ cấp hàng tháng do Yên chuyển khoản vào không những không kiểm tra tính xác thực còn lan truyền cho nhiều người biết dẫn đến số lượng người bị hại bị Phạm Văn Yên lừa đảo ngày càng gia tăng nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1.2023 đến tháng 2.2024, Phạm Văn Yên đã lừa đảo chiếm đoạt được của khoảng 100 người với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Giả danh đội giải cứu thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã lên mạng đọc bình luận, sau đó giả danh đội thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình người cần hỗ trợ.

Giả cán bộ Bộ CHQS Thái Bình gọi điện đặt mua hàng cao cấp để lừa tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, trên địa bàn TP Thái Bình xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, một số đối tượng giả danh là cán bộ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Bình gọi điện đến các quầy thuốc vờ đặt mua hàng làm quà tặng rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Giả cán bộ phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch, thu phí ở Đà Lạt

Mai Hương |

Theo trích xuất từ camera gia đình của một số hộ dân tại phường 4, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ của phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng.

Hình ảnh bất ngờ tại con đường có nạn đỗ xe bát nháo nhất Hà Nội

Thế Kỷ |

Đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn qua khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ (Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) từng được gọi là con đường có tình trạng ôtô dừng đỗ bát nháo nhất Hà Nội. Lí do là bởi nhiều năm qua, người dân thường xuyên đỗ xe dàn thành 2,3 hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện tại đã khác.

Bắc Ninh tìm giải pháp cho 1.500 căn nhà ở công nhân không có người mua

Trần Tuấn |

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện còn 1.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân bị ế do vướng mắc về đối tượng được mua. Địa phương đang tìm hướng tháo gỡ cho vấn đề này.

Chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trên sông Đăk Bla, Kon Tum

THANH TUẤN |

Ông Võ Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum - cho biết, hành vi khai thác cát gần với mép sông là vi phạm quy định, cần phải xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho dòng sông Đăk Bla và đời sống dân sinh.

Học sinh Huế hứng thú với môn học trải nghiệm di sản

THÀNH ĐẠT |

HUẾ - Quần thể Di tích Cố đô Huế với hệ thống công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa không chỉ nổi tiếng thế giới, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, mà giờ đây đó được xem là trường học trải nghiệm di sản đối với học sinh địa phương.

Bắt đầu “cứu” làng chài thuộc diện đẹp nhất thế giới giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một thời gian dài cân đối ngân sách, đến nay Ban Quản lý vịnh Hạ Long mới chính thức “cứu” làng chài, nhưng chỉ đủ tiền làm lại khu nhà Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn. Hàng chục ngôi nhà của ngư dân cũng đang xuống cấp nghiêm trọng thì không biết lấy nguồn tiền ở đâu để sửa chữa.

Giả danh đội giải cứu thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã lên mạng đọc bình luận, sau đó giả danh đội thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình người cần hỗ trợ.

Giả cán bộ Bộ CHQS Thái Bình gọi điện đặt mua hàng cao cấp để lừa tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, trên địa bàn TP Thái Bình xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, một số đối tượng giả danh là cán bộ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Bình gọi điện đến các quầy thuốc vờ đặt mua hàng làm quà tặng rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Giả cán bộ phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch, thu phí ở Đà Lạt

Mai Hương |

Theo trích xuất từ camera gia đình của một số hộ dân tại phường 4, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ của phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng.