Bắt giam 2 nhân viên CDC Lâm Đồng để điều tra hành vi tham ô tài sản

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giam 2 cán bộ CDC tỉnh Lâm Đồng 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Sáng 26.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tam giam 2 bị can đang công tác tại CDC tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Bà Phạm Thị Hoa và ông Nguyễn Xuân Đạt đều bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, 2 người này đã có hành vi gian dối để thực hiện việc tham ô tài sản.

Theo đó, từ giữa đến cuối năm 2021, trong đợt cao điểm dịch COVID-19 thì 2 cán bộ này đã chiếm đoạt số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Cụ thể, 2 nhân viên này đã thực hiện hành vi nâng khống giá thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm. Ngoài ra, cả 2 còn thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ là mẫu đơn. Sau đó, 2 người này đã bán lại sinh phẩm, kit test và các vật tư xét nghiệm dư dôi cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để lấy tiền.

Cùng với lệnh bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 2 bị can nêu trên. Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đối với bà Phạm Thị Hoa (SN 1970), ngày 27.7.2021, khi còn làm nhân viên Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng CDC Lâm Đồng đã được Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen về thành tích đột xuất trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, liên quan đến Công ty Việt Á, tháng 6.2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã công bố sau kết luận thanh tra Chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19 trong năm 2020 và 2021.

Theo đó, Công ty Việt Á đã trúng 16 gói thầu với giá trị dự toán hơn 41,6 tỉ đồng, giá trị trúng thầu là gần 35,3 tỉ đồng, giá trị sau thương thảo, ký hợp đồng là 35,1 tỉ đồng. Trong đó, giá trị nghiệm thu đến 31.12.2021 là 33,9 tỉ đồng, giá trị thanh toán là hơn 25,7 tỉ đồng, còn lại 8,1 tỉ đồng chưa thanh toán.

Về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 7 gói thầu với trị giá hơn 16,6 tỉ đồng, đã thanh toán đủ. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 2 gói thầu trị giá hơn 4,1 tỉ đồng, đã thanh toán gần 2,6 tỉ đồng, còn lại hơn 1,3 tỉ đồng chưa thanh toán.

Bệnh viện II Lâm Đồng với 7 gói thầu, giá trị nghiệm thu hơn 13,1 tỉ đồng, đã thanh toán 6,3 tỉ đồng, còn lại 6,8 tỉ đồng chưa thanh toán.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Liên quan Việt Á, Giám đốc CDC Tiền Giang bị kỷ luật khai trừ Đảng

Thành Nhân |

Tiền Giang - UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Nguyễn Ngọc Chơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC tỉnh Tiền Giang do liên quan đến vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ - Nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận, nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo.

Giám đốc CDC Quảng Bình bị kỷ luật cảnh cáo

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình, vừa bị kỷ luật do có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Liên quan Việt Á, Giám đốc CDC Tiền Giang bị kỷ luật khai trừ Đảng

Thành Nhân |

Tiền Giang - UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Nguyễn Ngọc Chơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC tỉnh Tiền Giang do liên quan đến vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ - Nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận, nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo.

Giám đốc CDC Quảng Bình bị kỷ luật cảnh cáo

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình, vừa bị kỷ luật do có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19.