Bắt cóc doanh nhân, dùng còng số 8 khóa tay để ép trả nợ

Việt Dũng |

Phạm Anh Tuấn cùng đồng bọn đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội, bắt anh Lê Văn T. (43 tuổi, giám đốc một công ty ở Đà Nẵng), giam giữ 4 ngày, ép viết giấy vay nợ, cưỡng đoạt tiền...

Ngày 11.2, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Anh Tuấn (40 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), Nguyễn Thị Oanh (44 tuổi), Võ Sơn Long (49 tuổi) và Hoàng Văn Bình (34 tuổi) về các tội Bắt, giữ, giam người trái pháp luật; Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thẩm vấn tại tòa và hồ sơ thể hiện, Long và Oanh với anh T. có góp vốn làm ăn. Sau đó, hai bên ngừng làm ăn, cả hai cho rằng anh T. còn nợ gần 600 triệu đồng.

Sau nhiều lần tìm, dò hỏi không được, gần cuối tháng 10.2018, nhóm Long và Oanh hay tin anh T. từ Đà Nẵng ra Hà Nội và ở tại khu Văn Quán, quận Hà Đông.

Rạng sáng 26.10.2018, Long, Oanh, Tuấn thuê Bình lái ôtô từ Quảng Ninh lên Hà Nội để bắt giữ anh T. Phát hiện nạn nhân, cả nhóm bắt anh này lên ôtô, đưa về Quảng Ninh.

Cả bọn uy hiếp, đánh, ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ số tiền hơn 590 triệu đồng. Từ ngày 26-29.10.2018, các bị cáo đưa anh T. nhốt ở nhiều nơi, trong đó có nhà Hùng.

Trong thời gian “bắt cóc” nạn nhân, Tuấn cùng Hùng nhiều lần đánh, chửi, đe dọa, ép trả hơn 590 triệu đồng. Nhóm bị cáo còn lục soát, lấy tài sản của nạn nhân, dùng còng số 8 khóa 2 tay nạn nhân để anh này không thể trốn.

Chúng ép anh T. phải cung cấp mật khẩu thẻ ATM, rồi rút được 183 triệu đồng. Ngày 29.10.2018, Bình lái xe chở Long, Oanh và nạn nhân ra ngân hàng rút thêm 46 triệu đồng, sau đó thả cho nạn nhân về.

Anh T. khai, ngoài số tiền bị chiếm đoạt, các bị cáo còn lấy của anh 3 viên kim cương trị giá 250.000 USD. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 235 triệu đồng của nạn nhân.

Theo cơ quan công tố, khi Tuấn bị bắt giữ, cảnh sát thu giữ của bị cáo gần 1 gram heroin. Vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 3 tội danh trên.

Tòa đã tuyên phạt Tuấn tổng cộng 23 năm tù; Long và Hùng mỗi bị cáo 14 năm, Oanh 15 năm, Bình 2 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

THUỲ TRANG |

Để qua mắt công an, một nhóm đối tượng thường tìm đến các đám tang lập sòng đánh bạc.

Bắt đối tượng dùng búa chém người để đòi nợ

TRẦN LƯU |

Đi theo bạn để đòi nợ, Phong đã dùng búa chém ông Pha gây thương tích 8%...

Vướng vòng tù tội vì kiểu đòi nợ giang hồ

nguyễn việt dũng |

Bỏ ra khoản tiền lớn cho người khác vay, khi con nợ chây ì không trả, không ít người đã dùng đến bạo lực để đòi, kéo theo con cháu, bạn bè vướng vào vòng lao lý.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

THUỲ TRANG |

Để qua mắt công an, một nhóm đối tượng thường tìm đến các đám tang lập sòng đánh bạc.

Bắt đối tượng dùng búa chém người để đòi nợ

TRẦN LƯU |

Đi theo bạn để đòi nợ, Phong đã dùng búa chém ông Pha gây thương tích 8%...

Vướng vòng tù tội vì kiểu đòi nợ giang hồ

nguyễn việt dũng |

Bỏ ra khoản tiền lớn cho người khác vay, khi con nợ chây ì không trả, không ít người đã dùng đến bạo lực để đòi, kéo theo con cháu, bạn bè vướng vào vòng lao lý.