Bảo vệ cha, con trai đấm hàng xóm nhập viện

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Thấy cha mình mâu thuẫn cãi cọ với người khác, con trai đến bảo vệ cha rồi đấm hàng xóm nhập viện với thương tích 15%.

Chiều 17.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Diện (33 tuổi, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) về tội "cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào ngày 6.7 tại thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh giữa ông Nguyễn Quốc Tân (64 tuổi, trú tại thôn Kim Sơn) và ông Nguyễn Mậu An (48 tuổi, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn, xích mích, cãi vả.

Lúc này Nguyễn Quốc Diện (là con trai ông Tân) đang ở gần đó nghe thấy sự việc nên đi đến thì giữa anh này và ông An có lời qua tiếng lại, thách đố nhau.

Sau đó, Diện nhảy vào dùng tay đấm nhiều phát trúng vào mặt ông An làm ông này bị thương phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hương Sơn. Tỉ lệ thương tích của ông An tại thời điểm giám định là 15%.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2016 Diện bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do sử dụng rượu, bia tại Ninh Bình gia tăng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, tỉ lệ bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, bia phải nhập viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có xu hướng gia tăng. Đáng báo động, các bệnh nhân chủ là những người trẻ, đang trong độ tuổi lao động.

134 người ở Lâm Đồng nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

Lê Sơn |

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra vụ việc có 134 người dân phải nhập viện để điều trị chứng rối loạn tiêu hóa như: Đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, sốt... nghi do ngộ độc thực phẩm.

Diễn biến mới vụ 11 người nhập viện sau khi ăn cỗ đám tang

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo tập quán của người dân tộc Mông, khi có đám tang, người trong làng, họ hàng sẽ mang thực phẩm như lúa, gạo, thịt, rượu… đến để góp làm cỗ.

Các quan chức nhận "cảm ơn" trăm nghìn USD và hàng tỉ đồng từ Việt Á thế nào?

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu Thư ký Bộ trưởng, người được cảm ơn 200.000 USD, người được tặng tiền tỉ để thanh toán việc mua siêu xe.

Chứng khoán: Vẫn có nhiều nhà đầu tư bắt đáy ở phiên giảm điểm lịch sử

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán tăng giá trong thời gian vừa qua chủ yếu dựa trên kỳ vọng của giới đầu tư hơn là chuyển biến thực tế của các doanh nghiệp.

Cảnh báo về hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở Tây Nam Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Mực nước biển ở các quần đảo Thái Bình Dương tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, dẫn đến các kiểu thời tiết nguy hiểm và bất ổn.

Kinh ngạc chiêu trò lừa đảo tinh vi với sinh viên tìm nhà trọ

Ngọc Khuê - Phương Thảo |

Kể từ đầu tháng 8, sinh viên các tỉnh bắt đầu lên Hà Nội nhập học và tìm nhà trọ. Nắm bắt được tâm lý nhẹ dạ cả tin của nhiều sinh viên, một số đối tượng đã lợi dụng thời cơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các chiêu trò tinh vi.

Hé lộ nhiều biển số ngũ quý siêu đẹp trong phiên đấu giá biển số đầu tiên

Khánh Linh |

11 biển số nằm trong dải số của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Giang… được đưa lên sàn đấu giá vào phiên đấu giá biển số đầu tiên, ngày 22.8 tới đây. Trong đó có nhiều biển ngũ quý "siêu đẹp" như 30K-555.55, 51K-888.88...

Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do sử dụng rượu, bia tại Ninh Bình gia tăng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, tỉ lệ bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, bia phải nhập viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có xu hướng gia tăng. Đáng báo động, các bệnh nhân chủ là những người trẻ, đang trong độ tuổi lao động.

134 người ở Lâm Đồng nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

Lê Sơn |

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra vụ việc có 134 người dân phải nhập viện để điều trị chứng rối loạn tiêu hóa như: Đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, sốt... nghi do ngộ độc thực phẩm.

Diễn biến mới vụ 11 người nhập viện sau khi ăn cỗ đám tang

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo tập quán của người dân tộc Mông, khi có đám tang, người trong làng, họ hàng sẽ mang thực phẩm như lúa, gạo, thịt, rượu… đến để góp làm cỗ.