Ngày 10.11, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng ngàn lượt phương tiện và cán bộ, chiến sỹ phối hợp triển khai công tác bảo vệ cho Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai.
Chuỗi các sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các đoàn khách quốc tế, trên 3.000 vận động viên, đông đảo quần chúng Nhân dân, diễn ra trong nhiều ngày tại các địa phương trên toàn tỉnh nên mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được lực lượng công an chuẩn bị kỹ lưỡng.
Công an Gia Lai quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là đối tượng chính trị, hình sự, ma túy, các đối tượng càn quấy, trộm cắp, cướp giật tài sản… có thể lợi dụng đông người gây mất an ninh, trật tự.
Tổ chức lực lượng tuần tra 24/24 giờ trên địa bàn TP Pleiku. Đối với các địa điểm diễn ra lễ hội, công an chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ, chú trọng công tác phòng, ngừa trộm cắp, cướp giật tài sản.
Cùng với đó chỉ đạo kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch để chủ động ngăn ngừa các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng trái phép chất ma túy…
Công an TP Pleiku cũng huy động 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện diễn ra trong Tuần lễ cũng như sự an toàn của khách du lịch và người dân.
Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai bao gồm chuỗi các hoạt động như: Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya; Giải chạy bộ “Gia Lai City trail 2023 - Giấc mơ đại ngàn” kết hợp Tuần Văn hóa - Du lịch TP Pleiku (từ ngày 17.11 đến ngày 19.11) tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, khu vực núi lửa xã Chư Đang Ya.
Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai (từ ngày 16.11 đến 18.11) tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai.
Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của Gia Lai, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.