Bác đơn vụ đánh chết người ở cổng Viện kiểm sát, tuyên y án tử hình, chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Ngọc Ninh kêu oan, không gọi con nuôi là Nguyễn Văn Sơn đến cổng Viện KSND huyện Phúc Thọ và đánh chết người cùng nhậu trước đó.

Trưa 31.5, kết thúc phiên toà phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kêu oan của Lê Ngọc Ninh (55 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân - y án sơ thẩm.

Toà phúc thẩm cũng bác đơn xin giảm nhẹ và tuyên y án tử hình với Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) cùng tội "Giết người".

Toà phúc thẩm nhận định, trong vụ án, Ninh là người khởi xướng, Sơn trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân.

"Hành vi của 2 bị cáo có tính côn đồ. Gia đình 2 bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả", toà phúc thẩm nêu.

Đặc biệt, trong lời nói sau cùng, Ninh không còn kêu oan mà nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Dù nhận định có tình tiết mới trên, song toà phúc thẩm nhận định "hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng".

Toà cũng thấy việc buộc mỗi bị cáo bồi thường hơn 150 triệu đồng là hợp lý nên không xem xét yêu cầu từ gia đình bị hại.

Trong lúc phiên toà phúc thẩm diễn ra, cũng giống như tại cấp sơ thẩm, hàng chục người nhà của nạn nhân cầm băng rôn, hình ảnh đứng trước cổng toà án.

Trong vụ án đánh chết người xảy ra ở gần trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) gần 2 năm trước, cấp sơ thẩm TAND Hà Nội đã tuyên phạt Ninh tù chung thân, Sơn mức án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 5.10.2021, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (57 tuổi, trú ở huyện Phúc Thọ) mời một thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ sang bếp ăn của Viện KSND huyện Phúc Thọ liên hoan. Tới nơi, những người này gặp ông N, lãnh đạo Viện KSND huyện đang trực tại trụ sở nên mời tham gia.

Ông N đồng ý nhưng cho biết, trước đó có hẹn với Lê Ngọc Ninh. Vì vậy, cả nhóm mời thêm Ninh tới dự tiệc. Đến 19h30 cùng ngày, 2 cán bộ Viện kiểm sát ra về. Còn Ninh, ông Tỵ và 7 người khác tiếp tục ăn uống.

Ông Tỵ muốn mời Ninh uống rượu nên một người khách rót cho cả 2. Tuy nhiên, Ninh cho rằng, rượu trong chén mình màu vàng, còn trong chén ông Tỵ màu nhạt hơn nên là nước.

Vì thế, Ninh liền chửi người rót rượu: “Tại sao mày rót nước lọc cho ông Tỵ, mày có biết bố mày là ai không?”.

Người rót rượu xin lỗi nhưng vẫn bị Ninh cầm chén ném vào mặt. Thấy thái độ của Ninh, một người tên là Trường liền đứng dậy đấm Ninh nên cuộc ăn uống phải giải tán.

Ra cổng Viện KSND huyện Phúc Thọ, bị cáo Ninh chặn ông Tỵ lại, yêu cầu phải gọi Trường quay lại xin lỗi mình, nếu không sẽ “gọi người xuống làm việc”.

Ông Tỵ từ chối và nói: “Việc của 2 đứa, anh chịu”.

Lúc này, Ninh liền gọi điện cho con nuôi là Nguyễn Văn Sơn, nói: “Bố đang va chạm đánh nhau, con cho anh em xuống”. Sơn lập tức xách theo một cây đao và thuê taxi tới khu vực trụ sở Viện KSND huyện Phúc Thọ.

Ninh khi thấy con nuôi tới liền liếc mắt, chỉ ngón tay về phía ông Tỵ để ra hiệu phải đánh nạn nhân.

Nhận "ám lệnh" của bố nuôi, Sơn lập tức xông đến đạp, đá vào người ông Tỵ. Do thương tích quá nặng, chấn thương sọ não nên ông Tỵ tử vong sau 2 ngày.

Nguyễn Văn Sơn bị tuyên y án tử hình. Ảnh: Quang Việt
Nguyễn Văn Sơn bị tuyên y án tử hình. Ảnh: Quang Việt

Trước đó, tại toà, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng được Ninh gọi điện thoại đến "giải quyết" mâu thuẫn.

Sơn khai: “Ông Ninh bảo đánh, bị cáo mới đánh. Bị cáo không thể tự nhiên đến đó, đánh người ta vì không quen biết, thù hằn gì”.

Theo Sơn, chính bố nuôi đã “đánh mắt, chỉ tay vào ông Tỵ” nên anh ta hiểu đánh người này.

Bị cáo tin tưởng Ninh nên mới như vậy, xin khai đúng để mong khoan hồng.

Bị cáo Ninh tiếp tục phủ nhận, cho hay “không bảo Sơn đánh người”. Bị cáo cũng không thừa nhận mối quan hệ với Sơn là bố nuôi và con nuôi.

Trước lời khai trên, Sơn tiếp tục khẳng định: "Bị cáo không dở người tự dưng đánh người không quen biết, không mâu thuẫn gì với mình". Sơn quay sang nói với bị cáo Ninh: "Làm người phải có lương tâm".

Tiếp đó, Sơn cho hay, khi bị tạm giam, Ninh có nói bị cáo nhận hết tội đi, để ông ta ở ngoài lo việc. Bị cáo Ninh còn hứa sẽ lo cho Sơn chỉ bị 7 năm tù.

Bị cáo Ninh phủ nhận các lời khai này của Sơn. Tuy nhiên, Sơn lại cam đoan là đúng, nói thêm: "Có những bạn cùng buồng đang bị giam ở Hỏa Lò đều nghe được câu chuyện khuyên bị cáo nhận hết tội".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hoãn xử vụ gọi con nuôi đến đánh chết người trước cổng Viện Kiểm sát

Việt Dũng |

Theo dự kiến, hôm nay (23.3), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ đánh chết người trước cổng Viện KSND huyện Phúc Thọ.

Vụ đánh chết người gần trụ sở VKS: Bị cáo nói không tự dưng gây án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước việc bố nuôi phủ nhận mối quan hệ, nói không gọi đến đánh chết người, Nguyễn Văn Sơn cho rằng được ra "ám hiệu" và không bị dở người, tự dưng gây án với nạn nhân không quen biết, không mâu thuẫn.

Gọi con nuôi đến đánh chết người cùng ngồi nhậu ở trụ sở Viện kiểm sát

Việt Dũng |

Cho rằng ông T được cán bộ Viện Kiểm sát rót nước lã, trong khi bản thân phải uống rượu, Lê Ngọc Ninh đã xô xát rồi gọi con nuôi đến đánh chết người.

Xử phạt Thẩm mỹ Wonjin tại TP Vinh nếu không niêm yết giá dịch vụ

QUANG ĐẠI |

Chánh Tranh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết trường hợp cơ sở thẩm mỹ Wonjin tại TP Vinh (Nghệ An) trong quá trình hoạt động không niêm yết giá dịch vụ là sai quy định, cần phải xử phạt hành chính.

Điều tiết sầu riêng từ Hữu Nghị sang Tân Thanh, giải quyết ùn tắc cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Các tuyến đường dẫn tới các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đều đã thông thoáng, không còn tình trạng những hàng xe nông sản xếp hàng đợi thông quan sang Trung Quốc kéo dài cả mười mấy cây số.

"Mặc áo dài sẽ thể hiện được tinh thần người Việt ở nghị trường Quốc hội"

Trần Huyền Chi (thực hiện) |

Xoay quanh đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), khán giả và giới phê bình vẫn tiếp tục tranh cãi với nhiều chiều ý kiến.

Trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng

Anh Tú |

Ngày 1.6, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, Tòa án yêu cầu VKS và cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi").

Hiệu trưởng và hiệu phó đánh nhau giữa sân trường nhận hình thức kỷ luật

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 1.6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lệ Thủy cho biết, vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Hoãn xử vụ gọi con nuôi đến đánh chết người trước cổng Viện Kiểm sát

Việt Dũng |

Theo dự kiến, hôm nay (23.3), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ đánh chết người trước cổng Viện KSND huyện Phúc Thọ.

Vụ đánh chết người gần trụ sở VKS: Bị cáo nói không tự dưng gây án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước việc bố nuôi phủ nhận mối quan hệ, nói không gọi đến đánh chết người, Nguyễn Văn Sơn cho rằng được ra "ám hiệu" và không bị dở người, tự dưng gây án với nạn nhân không quen biết, không mâu thuẫn.

Gọi con nuôi đến đánh chết người cùng ngồi nhậu ở trụ sở Viện kiểm sát

Việt Dũng |

Cho rằng ông T được cán bộ Viện Kiểm sát rót nước lã, trong khi bản thân phải uống rượu, Lê Ngọc Ninh đã xô xát rồi gọi con nuôi đến đánh chết người.