Mở phiên sơ thẩm ngày 24.8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Học tử hình, tổng hợp 3 tội Giết người và Cướp tài sản và Cướp giật tài sản; Nguyễn Xuân Hằng 13 năm tù tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.
Theo cáo buộc, đêm 26.4.2019, Học và Hằng (cả hai đều nghiện ma túy) đèo nhau đi cướp giật tài sản. Khi tới khu vực nhà chờ xe đưa đón học sinh thuộc xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), cả hai thấy người đàn ông (tên Đỗ Bá H.) đang ngồi, tay cầm điện thoại iPhone 6, phía trước là xe Honda Wave.
Hằng ngồi sau, bảo em trai: "Quay lại lấy xe máy" và cả hai diễn màn kịch đánh lạc hướng nạn nhân.
Học xuống xe, tiến lại chỗ anh H. vờ nói: “Tuấn à” nhằm đánh lạc hướng đồng thời giật điện thoại trên tay nạn nhân nhưng không được. Anh H. nói: "Không, em H. đây" rồi bỏ chạy ra giữa đường.
Lúc đó, Hằng tiến lại chiếc xe của anh H. thấy chìa khóa vẫn cắm ổ nên nổ máy. Anh H. chạy đến giữ lại.
Thấy vậy, Học cầm tuốc-nơ-vít mang theo đâm trúng vào vùng cổ anh H. Hai tên cướp lấy được tài sản nên bỏ chạy. Anh H. sau đó đã tử vong qua nhiều tháng hôn mê.
Ngoài vụ trên, trước khi gây án với anh H., cùng ngày, hai anh em Học và Hằng gây ra một loạt vụ cướp giật tài sản của những người phụ nữ đi đường.