Anh em ruột sát hại công an chiều 30 Tết: Người chung thân, kẻ tử hình

THÀNH NHÂN |

Hai đối tượng sát hại Thiếu tá công an chiều 30 Tết tại TP Cần Thơ đã bị tòa án tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Ngọc Minh về tội giết người và án chung thân với bị cáo Đặng Ngọc Giàu.

Ngày 23.4, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1987, thường trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Đặng Ngọc Giàu (sinh năm 1991, thường trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội giết người.

Bị cáo Đặng Ngọc Minh và bị cáo Đặng Ngọc Giàu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Đặng Ngọc Minh và bị cáo Đặng Ngọc Giàu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Theo cáo trạng, hai bị cáo là anh em ruột, đều có tiền án và nhiều tiền sự. Chiều 24.1 (tức 30 Tết Canh Tý), anh Nguyễn Thanh Hải là cảnh sát khu vực công an phường An Hội (cũ), quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ mặc cảnh phục, khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật.

Thấy vậy, Giàu cầm dao tự chế qua trước nhà anh Hải, lớn tiếng thách thức. Cùng lúc, Minh cũng từ nhà đi qua giật cây dao từ tay Giàu khiến lưỡi dao bị tuột khỏi cán dao. Minh dùng lưỡi dao tự chế đâm anh Hải, còn Giàu dùng cán dao tấn công anh Hải.

BỊ cáo Đặng Ngọc Giàu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
BỊ cáo Đặng Ngọc Giàu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Mặc dù, anh Hải bỏ chạy nhưng cả hai tiếp tục tấn công đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh mới bỏ đi. Anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vét thương quá nặng đã tử vong. Sau khi gây án xong, Minh mang dao đến công an phường Thới Bình đầu thú.

Nhận định các bị cáo hành động hết sức côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Minh tử hình về tội giết người và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Giàu tù chung thân về tội giết người.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hai đối tượng đâm chết đại úy công an chiều 30 Tết đối diện án tử

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Hai đối tượng đâm chết Đại úy công an vào chiều 30 tết bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Truy điệu Đại úy công an bị côn đồ sát hại ngày 30 tết

TRẦN LƯU |

Ngày 25.1 (mùng 1 Tết), thừa uỷ quyền của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Cán bộ Công an phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 (tức ngày 30 Tết Canh Tý).

Bắt hai đối tượng sát hại Đại úy công an chiều 30 Tết

TRẦN LƯU |

Tối 24.1, công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa bắt được hai đối tượng Đặng Ngọc Minh (1987) và Đặng Ngọc Giàu (1991), cùng ngụ quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ liên quan đến đến vụ một Đại úy công an bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hai đối tượng đâm chết đại úy công an chiều 30 Tết đối diện án tử

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Hai đối tượng đâm chết Đại úy công an vào chiều 30 tết bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Truy điệu Đại úy công an bị côn đồ sát hại ngày 30 tết

TRẦN LƯU |

Ngày 25.1 (mùng 1 Tết), thừa uỷ quyền của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Cán bộ Công an phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 (tức ngày 30 Tết Canh Tý).

Bắt hai đối tượng sát hại Đại úy công an chiều 30 Tết

TRẦN LƯU |

Tối 24.1, công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa bắt được hai đối tượng Đặng Ngọc Minh (1987) và Đặng Ngọc Giàu (1991), cùng ngụ quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ liên quan đến đến vụ một Đại úy công an bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ.