"Phát điên nhất thời" vì ghen
Con người khi đang ở trạng thái được yêu thương chuyển sang bị bỏ rơi sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh chưa thể thỏa hiệp với cảm xúc. Vô vàn bi kịch xảy ra đều do cảm tính.
Chuyên gia tâm lý – TS. Trần Thành Nam (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích, những vụ án vì tình là kết quả một loại lạm dụng trong mối quan hệ vợ chồng trước đó. Người đàn ông có thể cảm thấy bị sỉ nhục và mất đi sự nam tính, quyền lực, danh dự khi nhận được thông báo chia tay.
Yêu là một loại cảm xúc khó giải nghĩa, người đàn ông có thể cảm thấy cả thế giới sụp đổ, mất hết lý do để sống. Nhưng do không có kỹ năng xử lý sự cố, quen cách thức ứng xử bạo lực nên họ đã lên kế hoạch thực hiện cách trả thù tàn bạo nhất.
Bình luận về hiện tượng trên, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất – nguyên giảng viên khoa Tâm Lý trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: “Ra tay tàn độc với người mình đã từng thương yêu là một chấn động chứ không còn là chuyện đơn giản.
Yêu nhau không ai trách, nhưng cách chia tay như thế nào mới là điều đáng quan tâm. Chia tay có văn hóa là cả một vấn đề đáng bàn. Kỹ năng hành xử trong tình yêu hiện nay quá thiếu, vì thế dễ “phát điên nhất thời” và phạm tội”.
Thiếu "lớp học yêu"
Làm thế nào để xử lý sự cố khi có hiểu lầm, nhằm hạn chế thấp nhất khả năng nảy sinh lòng thù hận. Đặc biệt trong trường hợp khi một trong hai người đã hết yêu?
Trả lời câu hỏi này, TS. Thành Nam kiến giải: “Khi đã hết yêu, việc thông báo chia tay cũng cần chọn đúng không gian, thời điểm trên cơ sở hiểu và dự báo được phản ứng của người đàn ông.
Đôi lúc, cần thiết phải có một bên thứ 3 trung lập có đủ kỹ năng để giúp đưa ra những thông tin khó nói, làm sáng tỏ bản chất vấn đề. Từ đó gợi ý cho mỗi cá nhân đưa ra những quyết định của riêng mình một cách sáng suốt. Đồng thời người đó sẽ cảnh báo những hậu quả của hành vi quá khích để họ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định”.
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, bây giờ yêu hoàn toàn bằng bản năng. Thực ra yêu cần một kỹ năng vô cùng quan trọng vì nó quyết định đến cả cuộc sống của một đời người. Thậm chí cách ghen ra sao cũng cần phải học. Tuy nhiên, đây là những điều mà xã hội đang thiếu hụt rất nhiều, dẫn đến những hành động đánh ghen, gây nên những đau đớn cho nhiều cuộc đời còn lại.
Nhìn từ gốc rễ của vấn đề, các chuyên gia đánh giá hiện nay quá thiếu những “ngôi trường tình yêu”. Chuyên gia tâm lý Thành Nam bày tỏ quan điểm: “Theo tôi là cần có những lớp học tiền hôn nhân bắt buộc cho các cặp đôi muốn tiến tới hôn nhân tham dự. Lớp học đó sẽ giúp cho những cặp đôi thực sự hiểu về ưu và khuyết điểm của nhau kỹ hơn. Đồng thời hiểu về các trách nhiệm các bên từ bỏ cái tôi để xây dựng cái chúng ta trong gia đình.
Từ đó, trao đổi về quyền bình đẳng, hiểu và nhận diện được chứng ghen tuông bệnh lý. Lớp học đó cũng phải cung cấp các nguồn hỗ trợ nếu trong cuộc sống vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, ngoại tình, trầm cảm sau sinh, ly thân – ly dị, họ có thể tìm được những lời khuyên chuyên gia ở đâu. Hãy nhớ rằng không ai có thể đơn thương độc mã giải quyết mọi thứ trong cuộc sống này”.