Ngày 17.2, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Văn Giàu, sinh năm 1988, cư trú: ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 18.2.2022, Huỳnh Văn Giàu đang ngồi uống nước tại một quán cà phê thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến thì nhìn thấy ông Võ Thành Nhân (sinh năm 1967), cư trú địa phương đi lại quán uống nước nên đã bỏ đi ra bờ sông cách quán nước khoảng 20 mét để nói chuyện với một người bạn.
Khoảng 15 phút sau, khi ông Nhân uống nước xong ra về đi ngang, nhớ lại chuyện mâu thuẫn vì người yêu của mình bỏ đi sống chung với ông Nhân khi mình đi làm thuê ở xa nhà, Giàu đã xông đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông Nhân làm ông Nhân té ngã đập đầu xuống đường bê tông, bất tỉnh.
Sau đó Giàu bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tích 58%.
Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn Giàu đã ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Qua xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giàu 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 401.658.000 đồng.