58 bị cáo là thanh thiếu niên bị đưa ra xét xử do đã gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.Vũng Tàu kể từ ngày 13.6.2021 đến 4.11.2021. Trong đó, có một đối tượng tham gia cả 5 vụ, nhiều đối tượng tham gia từ 2 - 3 vụ.
Đặc biệt, trong 58 đối tượng bị truy tố, có nhiều đối tượng còn chưa đủ 18 tuổi.
Chẳng hạn, đối tượng tham gia cả 5 vụ là Lê Văn Hải chỉ mới đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đúng 1 ngày.
Ngoài ra, một số bị cáo trong vụ án đã từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản,...
Cơ quan chức năng đã kết luận nguyên nhân xảy ra các vụ án xuất phát từ việc chửi bới nhau trên mạng xã hội; mâu thuẫn trong lúc đòi nợ; mâu thuẫn trong đá bóng; mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu... rồi dẫn đến cãi nhau, tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi dùng xe máy, cầm theo hung khí như dao tự chế, ống tuýp, cây ba chĩa, gạch đá... rượt đuổi, đánh nhau đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây tâm lý bất an, hoang mang trong nhân dân.
Vì vậy, căn cứ theo tính chất và mức độ vi phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên án tù cho 58 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Huy bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Lê Văn Hải 4 năm tù (lúc gây án Hải mới 16 tuổi 1 ngày và tham gia cả 5 vụ); các bị cáo khác nhận hình phạt từ 15 tháng đến 3 năm 6 tháng tù...
Bên cạnh đó, một số hoàn cảnh đặc biệt cũng được HĐXX xem xét cho hưởng án treo, hoặc giảm án. Cụ thể, trường hợp Trần Tiến Huân bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo vì hoàn cảnh bố bị thần kinh nặng, mẹ bị u não; hoặc trường hợp Trần Vĩnh Thương bị tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì sau khi gây án bị tai nạn móp hộp sọ đang phải điều trị.
Một số trường hợp vi phạm khác nhưng ở mức độ nhẹ cũng được xem xét cho hưởng án treo do đang đi học hoặc gia đình có công với cách mạng.
Chỉ có trường hợp bị cáo Lê Minh Duy, do có vai trò mờ nhạt vì đã chở một bị cáo khác tham gia vụ gây rối, nhưng khi thấy bạn cầm nhiều dao tự chế, mã tấu nên đã bỏ về trước nên bị tuyên 7 tháng 4 ngày tù giam, bằng thời hạn tạm giam tạm giữ, và được trả tự do tại phiên tòa.