2 người bị phạt tù vì phát biểu gây rối trật tự công cộng

Xuân Hùng |

2 người dân khu phố Trung Kỳ, TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) bị tuyên án tù về tội phát biểu không đúng chỗ, gây rối trật tự.

Ngày 27.11, TAND TP. Sầm Sơn do Thẩm phán Nguyễn Văn Nghi làm Chủ toạ đã xét xử phúc thẩm Lê Cao Đồng (60 tuổi), ngụ phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn và Lê Văn Tuấn (34 tuổi) cùng khu phố về tội gây rối trật tự công cộng.

Người dân tụ tập bên ngoài TAND TP. Sầm Sơn theo dõi phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Quốc Toản
Người dân tụ tập bên ngoài TAND TP. Sầm Sơn theo dõi phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Q.T

Theo cáo trạng, ngày 2.4.2019, tại Nhà văn hoá khu phố Trung Kỳ, Chi bộ khu phố Trung Kỳ tổ chức họp chi bộ mở rộng với sự tham gia của ông Mai Xuân Liêm – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ TP. Sầm Sơn và nhiều lãnh đạo các ban, phòng của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo phường Trung Sơn.

Nội dung cuộc họp ngoài việc tổng kết hoạt động chi bộ còn giới thiệu khái quát mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP. Sầm Sơn; dự kiến các phương án tái định cư, thực hiện chính sách, các bước quy trình giải phóng mặt bằng.

Cuộc họp đang diễn ra, ông Mai Xuân Liêm đang trả lời chất vấn của các đại biểu thì một số người dân tập trung trước cổng nhà văn hoá chửi bới, gây mất trật tự. Nhiều lãnh đạo khu phố, phường đã ra ngăn cản, tuyên truyền để nhân dân không tập trung đông người, gây rối nơi đang diễn ra cuộc họp chi bộ.

Khi đó, Lê Cao Đồng đang đi mua thuốc, thấy đông người nên đi vào. Cùng thời điểm, Lê Văn Tuấn đang bán hoa quả gần đó, biết đang họp bàn liên quan đến thu hồi đất nên nảy ra ý định vào hội nghị phát biểu. Dù bị can ngăn nhưng lợi dụng sơ hở, Tuấn đã lẻn vào hội nghị theo cửa tây nam hội trường, đứng cạnh Lê Cao Đồng.

Lê Văn Tuấn giành micro từ tay một đảng viên vừa mới phát biểu xong và tự ý nói về việc người dân Trung Kỳ không đồng ý di dời; sau đó, người dân bên ngoài đồng thanh hô “đúng” và chửi bới ồn ào, gây mất an ninh trật tự.

Lê Văn Tuấn nói xong đưa micro cho Lê Cao Đồng. Sau khi Lê Cao Đồng nói, bên ngoài một số đối tượng quá khích chửi bới hỗn loạn. Ông Mai Xuân Liêm đã quyết định cho dừng hội nghị.

Tại phiên xét xử, TAND TP. Sầm Sơn xác định Lê Cao Đồng và Lê Văn Tuấn đã phạm tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối tượng Lê Cao Đồng bị phạt 9 tháng tù giam; Lê Văn Tuấn bị phạt 7 tháng tù giam.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị phạt tù 4 nhân viên Alibaba gây rối ở Bà Rịa – Vũng Tàu

LÊ NGÂN - HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 27.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

TPHCM: Điều tra nhóm người lạ mặt gây rối, chém trọng thương người dân

Trí Minh |

Thấy nhà em gái xuất hiện nhóm người lạ mặt đập phá, ông C chạy sang xem tình hình thì bị nhóm này lao vào chém liên tiếp.

Ngày mai xét xử 4 nhân viên Alibaba gây rối ở Bà Rịa – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN – LÊ NGÂN |

Ngày mai 27.11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 nhân viên của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị phạt tù 4 nhân viên Alibaba gây rối ở Bà Rịa – Vũng Tàu

LÊ NGÂN - HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 27.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

TPHCM: Điều tra nhóm người lạ mặt gây rối, chém trọng thương người dân

Trí Minh |

Thấy nhà em gái xuất hiện nhóm người lạ mặt đập phá, ông C chạy sang xem tình hình thì bị nhóm này lao vào chém liên tiếp.

Ngày mai xét xử 4 nhân viên Alibaba gây rối ở Bà Rịa – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN – LÊ NGÂN |

Ngày mai 27.11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 nhân viên của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.