4 nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi), Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cùng ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị xử phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù. Trần Quốc Tĩnh 9-12 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt từ 3 năm 9 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù. Phan Quỳnh Long, Huỳnh Ngọc Thiện cùng bị đề nghị xử phạt 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù cho 2 tội danh.
Theo cáo trạng, ngày 12.6.2019, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba nhận được thông tin cơ quan chức năng chuẩn bị cưỡng chế công trình trái phép tại dự án “ma” Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 của Alibaba nằm ở ấp 3, xã Tóc Tiên. Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo Trinh cùng hàng chục nhân viên kéo đến đứng trước cổng UBND thị xã Phú Mỹ biểu tình.
Sáng 13.6.2019, Trinh cùng hàng chục nhân viên đến cổng UBND thị xã Phú Mỹ cầm biểu ngữ và đòi làm việc với lãnh đạo thị xã nhưng không gặp được. Đến gần trưa, khi đang chuẩn bị vào quán ăn thì cả nhóm nhận được tin công trình trái phép đang bị cưỡng chế nên kéo đến la hét, cản trở.
Trinh liên tục ra lệnh đập xe của đoàn cưỡng chế và Tĩnh, Thiện, Long đã dùng gạch, đá đập phá chiếc xe của đoàn cưỡng chế gây thiệt hại 26,4 triệu đồng. Công an thị xã Phú Mỹ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trinh, Tĩnh và yêu cầu 8 đối tượng khác về trụ sở để làm việc. Thiện, Long bỏ chạy khỏi hiện trường và sau đó bị bắt.