Sơn nguyên là Phó Trưởng phòng giao dịch Đức Trọng - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB, Chi nhánh Lâm Đồng. Tại đây, Ngô Minh Sơn làm dịch vụ cho vay đáo hạn và vay tiền của nhiều người. Thời gian này, Bà Đỗ Thị Thúy ở Đắc Nông liên tiếp gọi điện thoại cho Sơn yêu cầu trả nợ 1 tỷ đồng.
Doh không có tiền trả nợ, Sơn nảy ý định chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thu Hà để trả nợ cho bà Thúy. Sơn gọi điện cho chị Hà nói dối là cho Sơn vay 1 tỷ đồng để làm đáo hạn.
Tiếp đó, sau 3 lần vay, Sơn nợ Chị Hà số tiền lên đến 3 tỷ 200 triệu đồng nhưng không có khả năng thanh toán.
Ngày 2.10.2018, chị Hà làm đơn gửi công an huyện Đức Trọng tố cáo Ngô Minh Sơn có hành vi lừa đảo. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lâm Đồng đã sa thải Ngô Minh Sơn.
Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm và quy định pháp luật, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Sơn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 12 năm tù và phải bồi thường toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng cho chị Hà, còn số tiền 2 tỷ 300 triệu đồng là tiền vay theo giao dịch dân sự nên không cấu thành tội.