Sai lầm trong cách nói chuyện của cha mẹ khiến con sợ hãi

Tuấn Đạt |

Nhiều bậc phụ huynh thường mắc sai lầm trong cách nói chuyện, dạy dỗ khiến trẻ luôn cảm thấy sợ hãi, thậm chí là trốn tránh.

Theo một số chuyên gia tâm lý, cách nói chuyện với con trẻ tưởng dễ nhưng lại rất khó để trẻ hiểu và làm theo lời dạy bảo. Hãy thử thay đổi cách giao tiếp với con, cha mẹ sẽ thấy những kết quả bất ngờ mang lại.

Khi nói chuyện với trẻ, cha mẹ ngừng “lên tông” giọng, chỉ trích, so sánh con với bất kỳ người khác. Đồng thời tuyệt đối tránh xa các dạng câu như “Con không biết gì cả”, “Con còn nhỏ thì biết gì mà nói”, “con thật kém cỏi”... Đây là những câu nói dễ khiến trẻ bị tổn thương, buồn bã và thất vọng với chính bản thân mình.

Cha mẹ nên tạo không gian thoải mái, tránh gây cho trẻ những áp lực trong mỗi cuộc trò chuyện. Ảnh: Xinhua
Cha mẹ nên tạo không gian thoải mái, tránh gây cho trẻ những áp lực trong mỗi cuộc trò chuyện. Ảnh: Xinhua

Thay vào đó, các bậc phụ huynh hãy cố gắng kiên nhẫn dành thời gian tập trung lắng nghe, khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến hay quan điểm cá nhân. Bởi lẽ, việc thể hiện sự tôn trọng cũng như nghe ý kiến của con sẽ giúp cha mẹ thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ mà các con mong muốn. Để từ đấy, giữa cha mẹ và con cái có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề phù hợp, đáp ứng đúng mong muốn của đôi bên.

Một số chuyên gia cho biết, các câu nói sau của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy được thấu hiểu, không còn cảm giác e dè, khó chịu hay không muốn nói lên suy nghĩ của mình như: “Cha mẹ đang lắng nghe con nói”, “con nói đi, cha mẹ sẽ sàng nghe” hay “Ý kiến của con thật tốt, hãy tiếp tục phát huy”...

Ngoài ra, trong mỗi cuộc nóichuyện với trẻ, cha mẹ không nên áp đặt ý kiến của mình đối với con cái. Hãy đóng vai trò là một người bạn của trẻ, biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên kịp thời để các con có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định nào đó.

Đặc biệt, đừng quên nói để các con hiểu rằng, đừng ngại ngần mà thẳng thắn trao đổi, nói chuyện với cha mẹ giống như với bạn bè. Đây cũng là cách thức khuyến khích các bé dễ dàng mở lòng, trò chuyện nhiều chuyện hơn với người lớn.

Cách thức trao đổi này sẽ giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ thêm gắn bó, hiểu nhau nhiều hơn, nhất là trẻ bước vào độ tuổi “ẩm ương”, thay đổi về tính cách.

Để tăng thêm hiệu quả, các bậc phụ huynh có thể thay đổi địa điểm trò chuyện bằng cách đưa con đi dã ngoãi, đi dạo quanh phố hoặc rủ con đi ăn những món các bé thích nhằm xoá bỏ những áp lực, tạo không gian trò chuyện cởi mở, vui vẻ hơn.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 điều mà cha mẹ nên dạy con trước độ tuổi trưởng thành

Tuấn Đạt |

18 tuổi khi bước vào độ tuổi trưởng thành, cha mẹ nên dạy dỗ con những điều cơ bản để có thể làm hành trang vững tin bước tiếp trong cuộc sống.

5 lời khuyên cho cha mẹ khi con vào tuổi biết yêu

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) |

Không phải cha mẹ nào cũng thoải mái chấp nhận con bước vào mối quan hệ yêu đương, nhất là những thanh thiếu niên. Dưới đây là 5 lời khuyên cho cha mẹ khi con vào tuổi biết yêu.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ nhỏ nói chuyện một mình

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý dành cho cha mẹ khi thấy trẻ nhỏ thường xuyên nói chuyện một mình.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

3 điều mà cha mẹ nên dạy con trước độ tuổi trưởng thành

Tuấn Đạt |

18 tuổi khi bước vào độ tuổi trưởng thành, cha mẹ nên dạy dỗ con những điều cơ bản để có thể làm hành trang vững tin bước tiếp trong cuộc sống.

5 lời khuyên cho cha mẹ khi con vào tuổi biết yêu

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) |

Không phải cha mẹ nào cũng thoải mái chấp nhận con bước vào mối quan hệ yêu đương, nhất là những thanh thiếu niên. Dưới đây là 5 lời khuyên cho cha mẹ khi con vào tuổi biết yêu.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ nhỏ nói chuyện một mình

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý dành cho cha mẹ khi thấy trẻ nhỏ thường xuyên nói chuyện một mình.