Doanh nghiệp chậm chi trả bồi thường cho dân ở dự án hàng trăm tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột), chủ đầu tư đang chậm chi trả tiền bồi thường cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Chậm chi trả tiền bồi thường

Năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt triển khai dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An nằm tại đường Hà Huy Tập (đối diện Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành.

Dự án có quy mô sử dụng đất là 21,74ha, với thời gian, tiến độ thực hiện là 48 tháng (giai đoạn chuẩn bị đầu tư 12 tháng; giai đoạn đầu tư 34 tháng và giai đoạn đưa dự án vào vận hành 2 tháng).

Chủ đầu tư còn phải thực hiện đồng bộ, hoàn chỉnh tổng thể trên toàn bộ diện tích được chấp thuận dự án, không xác định phân kỳ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng là trên 700 tỉ đồng, bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là các hạng mục nhà ở bao gồm nhà ở liên kết thương mại, nhà ở liền kề xã hội và nhà chung cư thương mại.

Hiện, dự án vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, chưa xây dựng bất kỳ hạng mục nào. Ảnh: Bảo Trung
Hiện, dự án vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, chưa xây dựng bất kỳ hạng mục nào. Ảnh: Bảo Trung

Thống kê của Trung tâm phát triển Quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột: Đến đầu tháng 6.2023, tại dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An đã có 40 hộ dân và 1 tổ chức được phê duyệt phương án bồi thường với gần 18 tỉ đồng. Còn khoảng 20 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Trong tổng số 40 hộ đã được phê duyệt đã có 36 hộ nhận được tiền và 4 hộ chưa được nhận.

Ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Hiện, Công ty Đà Thành đang chậm chi trả tiền bồi thường cho 4 hộ dân ở dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An với tổng số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng.

Cũng tại dự án này, 22 hộ dân đã khởi kiện ra tòa đòi quyền lợi về chính sách hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tòa đã ra 20 bản án và đa phần người dân thắng kiện, yêu cầu các bên liên quan tới dự án chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường theo đúng quy định hiện hành".

Cần sớm giải quyết

Trước tình hình trên, cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở Dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An. Qua đó, ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát làm rõ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đã đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phải làm rõ dự án này có nằm trong chỉ tiêu của Đề án Đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Đắk Lắk thực hiện hay không.

Chủ đầu tư đang tạm dừng chuyển kinh phí để chi trả tiền đền bù cho người dân thì phía Sở Tài chính cần nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phương án giải quyết.

Dự án có quy mô sử dụng đất lên đến 21,74ha. Ảnh: Bảo Trung
Dự án có quy mô sử dụng đất lên đến 21,74ha. Ảnh: Bảo Trung

Ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột - nhận định: "Đơn vị kiến nghị chủ đầu tư dự án phải làm theo hợp đồng đã ký với trung tâm (đo đạc, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng - PV), chịu trách nhiệm khi chậm chi trả tiền bồi thường cho bà con. Bởi lẽ, nếu chậm chi trả tiền 30 ngày kể từ khi phê duyệt phương án bồi thường thì cơ quan chức năng phải chi số tiền lãi chậm trả cho người dân theo đúng quy định của pháp luật, khoản kinh phí này là khá lớn, chưa kể còn ảnh hưởng đến tiến độ dự án".

Hồi tháng 5.2022, cũng tại dự án nói trên, Báo Lao Động đã từng phản ánh việc dù mọi thủ tục đầu tư đang còn nằm trên giấy, trên chủ trương, UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tiến hành giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành... Song chủ đầu tư đã khoanh đất, treo bảng quảng cáo giới thiệu... "Cò đất" đã rao bán đất.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bị thu hồi đất, trường trung cấp nghề tư thục đòi bồi thường 170 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2012, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thu hồi quyết định giao đất cho Trường trung cấp nghề tư thục STC. Ngay sau thu hồi, người đại khiếu nại đòi bồi thường 170 tỉ đồng.

Giải ngân vốn bồi thường rất thấp, Chủ tịch TPHCM ra văn bản chấn chỉnh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Trước tình trạng các dự án được ghi vốn bồi thường lớn nhưng giải ngân thấp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ra văn bản chấn chỉnh.

Thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư được bồi thường ra sao?

Tuyết Lan (T/H) |

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư được xác định là trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Người dân thường đặc biệt quan tâm khi thu hồi đất nông nghiệp sẽ được bồi thường như thế nào.

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Bị thu hồi đất, trường trung cấp nghề tư thục đòi bồi thường 170 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2012, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thu hồi quyết định giao đất cho Trường trung cấp nghề tư thục STC. Ngay sau thu hồi, người đại khiếu nại đòi bồi thường 170 tỉ đồng.

Giải ngân vốn bồi thường rất thấp, Chủ tịch TPHCM ra văn bản chấn chỉnh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Trước tình trạng các dự án được ghi vốn bồi thường lớn nhưng giải ngân thấp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ra văn bản chấn chỉnh.

Thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư được bồi thường ra sao?

Tuyết Lan (T/H) |

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư được xác định là trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Người dân thường đặc biệt quan tâm khi thu hồi đất nông nghiệp sẽ được bồi thường như thế nào.