3 điều cần lưu ý khi chọn gạch lát nền nhà

Huỳnh Phương (T/H) |

Gạch lát nền là một trong những vật liệu quan trọng cho ngôi nhà. Việc lựa chọn gạch lát nền phù hợp với thiết kế giúp tôn tính thẩm mỹ của không gian sống. Vì thế, gia chủ cần nắm bắt một số thông tin, xu hướng để lựa chọn gạch lát nền phù hợp.

Kích thước

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại gạch lát nền với kiểu dáng, màu sắc, kích thước khác nhau. Dù lựa chọn kiểu dáng nào, gia chủ cũng nên lưu ý về kích thước vì kích thước gạch lát nền ảnh hưởng đến đường ron, mối nối…càng ít đường ron, mối nối sẽ tạo cảm giác rộng rãi cho không gian sống.

 
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại gạch với mẫu mã và màu sắc khác nha. Ảnh: Huỳnh Phương

Đặc biệt, đối với ngôi nhà có diện tích nhỏ, nên chọn mẫu gạch lát nền có kích thước 60x60 cm, đây là kích thước lí tưởng nhất vì tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn cho ngôi nhà.

Màu sắc

Bên cạnh kích thước, màu sắc là yếu tố quan trọng gia chủ cần lưu tâm khi lựa chọn gạch lát nền. Lưu ý khi chọn màu gạch cần đồng nhất với không gian và phong cách thiết kế ngôi nhà.

Đối với không gian đủ rộng, việc lựa chọn gạch lót nền sẽ dễ dàng hơn, nhưng với những không gian hẹp nên chọn gạch có màu sáng để giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn.

Một số màu sắc phổ biến như: Màu trắng, màu nâu be, màu đen, màu xám, họa tiết giả đá, giả gỗ,...

Chọn gạch theo không gian

Mỗi không gian trong ngôi nhà có công năng, diện tích và thiết kế khác nhau. Vì thế, khi lựa chọn gạch cho mỗi không gian trong ngôi nhà cũng có những yêu cầu khác nhau.

Phòng khách là không gian quan trọng nhất của ngôi nhà, vừa là nơi tụ họp gia đình và là nơi đón tiếp khách. Chính vì thế, phòng khách thường có diện tích lớn nhất. Với không gian rộng như ở phòng khách, chúng ta có thể lựa chọn gạch có kích thước lớn từ 60 cm trở trên. Màu sắc và họa tiết của gạch lát nền ở phòng khách cũng phải hài hòa với không gian thiết kế.

Phòng ngủ là không gian riêng tư nên việc chọn gạch lát nền phụ thuộc vào sở thích của người sử dụng. Vì đây là nơi nghỉ ngơi, thư giãn nên lựa chọn những màu sắc dễ chịu, không quá màu mè, để tránh cảm giác chói, căng thẳng.

Còn gạch lát nền cho bếp và phòng ăn nên chọn những loại dễ lau chùi khi thức ăn, dầu mỡ bắn ra sàn nhà.

Phòng tắm là khu vực có diện tích nhỏ nên sử dụng loại gạch lát nền có kích thước 30x30 cm hoặc 40x40 cm. Đặc biệt, đây là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, nên lựa chọn những loại gạch có độ nhám cao để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Huỳnh Phương (T/H)
TIN LIÊN QUAN

5 điều cần lưu ý trước khi xây nhà

Huỳnh Phương (T/H) |

Ngôi nhà là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, do đó, trước khi quyết định xây dựng nhà, chúng ta cần tính toán, tìm hiểu thật kĩ những vấn đề liên quan để có một ngôi nhà thật đẹp và thoải mái.

4 cách bố trí nội thất tiết kiệm không gian cho ngôi nhà diện tích nhỏ

Huỳnh Phương (T/H) |

Ngôi nhà có diện tích nhỏ khiến không gian trở nên bí bách, nếu không biết cách bố trí đồ dùng nội thất phù hợp sẽ biến căn nhà càng thêm chật chội. Hãy cùng tham khảo cách bố trí nội thất để không gian ngôi nhà thêm rộng rãi, đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi sau đây.

4 vị trí trong nhà nên đặt cây xanh

Huỳnh Phương |

Cây xanh góp phần tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà và giúp lọc không khí, cân bằng năng lượng trong không gian sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bố trí cây xanh ở vị trí thích hợp để đảm bảo tính thẩm mỹ và mang lại năng lượng tốt cho ngôi nhà. Hãy cùng kiến trúc sư Phạm Thị Mỹ An tham khảo những vị trí nên bố trí cây xanh sau đây.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Bạo lực học đường dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý

Minh Hà |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy, làm gì để môi trường học đường thực sự an toàn? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang về vấn đề này.

5 điều cần lưu ý trước khi xây nhà

Huỳnh Phương (T/H) |

Ngôi nhà là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, do đó, trước khi quyết định xây dựng nhà, chúng ta cần tính toán, tìm hiểu thật kĩ những vấn đề liên quan để có một ngôi nhà thật đẹp và thoải mái.

4 cách bố trí nội thất tiết kiệm không gian cho ngôi nhà diện tích nhỏ

Huỳnh Phương (T/H) |

Ngôi nhà có diện tích nhỏ khiến không gian trở nên bí bách, nếu không biết cách bố trí đồ dùng nội thất phù hợp sẽ biến căn nhà càng thêm chật chội. Hãy cùng tham khảo cách bố trí nội thất để không gian ngôi nhà thêm rộng rãi, đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi sau đây.

4 vị trí trong nhà nên đặt cây xanh

Huỳnh Phương |

Cây xanh góp phần tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà và giúp lọc không khí, cân bằng năng lượng trong không gian sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bố trí cây xanh ở vị trí thích hợp để đảm bảo tính thẩm mỹ và mang lại năng lượng tốt cho ngôi nhà. Hãy cùng kiến trúc sư Phạm Thị Mỹ An tham khảo những vị trí nên bố trí cây xanh sau đây.