Sách vở, xe đạp và bánh mì để đến trường
Pờ Tó, huyện Ia Pa là một xã xa xôi của tỉnh Gia Lai. Gần 10 năm gắn bó với t Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Núp, thầy Vũ Văn Tùng (SN 1980) luôn trăn trở với đời sống, việc học hành của các em học sinh nơi đây.
“Một số em đến giờ ra chơi tranh thủ về nhà để tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng đói. Đặc biệt, vào ngày mùa, bố mẹ lên rẫy từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên đa số các em tự nấu ăn. Thương học trò mang bụng đói đến lớp, bản thân tôi đã kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ để các em có bữa ăn sáng”, thầy Tùng chia sẻ.
Để vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số, thầy Tùng tham mưu với nhà trường, Công đoàn mở các cuộc họp với các già làng, thôn trưởng bàn về vấn đề giáo dục, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Từ phát động phong trào quỹ “tiếp bước đến trường”, thầy Tùng và Hội đồng sư phạm cùng các nhà hảo tâm lên danh sách học sinh khó khăn, chung tay vào cuộc. Đầu năm học, tất cả các em học sinh của trường đã được trang bị đầy đủ sách, vở và đồ dùng học tập. Các học sinh ở xa còn được tặng xe đạp để con đường đi tìm con chữ của các em không còn xa nữa.
Có sách vở, xe đạp rồi nhưng nhiều em vẫn mang bụng đói đến trường. Nếu không giải quyết được vấn đề ăn sáng, có thể học sinh vẫn tiếp tục chọn cách nghỉ học, bỏ lớp. Thầy Tùng nghĩ ra sáng kiến xây dựng mô hình đơn giản nhưng lại độc đáo, chưa có tiền lệ, đó là “Tủ bánh mì 0 đồng”.
Cuối năm 2021, “Tủ bánh mì 0 đồng” chính thức được khai trương. Ban đầu, tủ bánh chỉ có khả năng hỗ trợ khoảng 60 ổ bánh mì cho các em học sinh tại khu lẻ điểm trường làng Bi Giông. Sau đó, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm và sự lan tỏa của mô hình, đến nay cứ đều đặn vào các sáng thứ 2 thứ 4 và thứ 6, “Tủ bánh mì 0 đồng” đã hỗ trợ bữa ăn sáng cho hơn 200 em học sinh tại các điểm trường và các người dân nghèo sống gần các điểm trường.
Trao bò sinh sản, cần câu cơm lâu dài cho học trò nghèo
Thầy Vũ Văn Tùng cho biết: “Giải quyết được cái ăn, học sinh đến trường hăm hở, phấn khởi và tươi tỉnh hơn, học sinh bỏ học hầu như còn rất ít. Trên đà đó, tôi tiếp tục thực hiện mô hình “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.
Từ 2021 đến nay, đã trao 7 con dê sinh sản và 15 con bò sinh sản có trị giá hơn 200 triệu đồng cho 18 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Núp và các trường học trên địa bàn huyện Ia Pa, các vùng lân cận. Đến nay, các vật nuôi đã sinh sản và phát triển tốt, góp phần phát triển kinh tế gia đình và tạo động lực để học sinh bám trường bám lớp”.
Cũng từ nguồn kinh phí vận động được, thầy Tùng đã mua 8 con bò giống sinh sản, gửi nuôi tại chuồng của dân để xây dựng quỹ sinh kế hỗ trợ lâu dài cho học sinh với số tiền hơn 120 triệu đồng. Hiện đàn bò trên đã sinh sản thêm 6 con bê.
Nhằm chia sẻ, hỗ trợ học sinh và gia đình học sinh có mái nhà che mưa che nắng, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình “Tủ bánh mì 0 đồng” đã xây dựng và bàn giao 3 căn nhà cho học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.
Theo thầy Vũ Văn Tùng, mục đích cuối cùng sau những hoạt động là tạo điều kiện tốt nhất để học sinh có cơ hội được đến lớp tiếp thu tri thức, rèn luyện đạo đức góp phần xây dựng quê hương, đất nước sau này.
Trong các năm vừa qua, thầy Vũ Văn Tùng liên tục nhận nhiều bằng khen, giấy khen cao quý từ địa phương đến Trung ương như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2022, gương điển hình tiên tiến tham dự chương trình “Hồ Chí Minh hành trình khát vọng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 2023; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về gương nhà giáo tiêu biểu 2023; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 2023. Kỷ niệm chương của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 2023.
Thầy Vũ Văn Tùng là một trong những cá nhân được đề cử vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam.