Hướng về đồng bào vùng lũ
Theo đó, trong những ngày qua, chính quyền, người dân ở khắp các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Trong ngày 10 và 11.9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện thị, thành phố trên địa bàn đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tại lễ phát động, trên tinh thần “tương thân, tương ái” lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ công chức, người lao động đã nhiệt tình tham gia đóng góp, ủng hộ.
Tại lễ phát động ở TP. Thanh Hóa, ông Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa cho biết, việc quyên góp, ủng hộ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giúp đồng bào bị thiệt hại vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
“Với tinh thần đó, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban chức năng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm ủng hộ với tinh thần cao nhất”- Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa nhấn mạnh.
Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp
Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ, những ngày qua, người dân, các tổ chức, đơn vị tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai những việc làm hết sức ý nghĩa.
Điển hình như, ngày 11.9, tại chợ Cột Đỏ (ở TP. Sầm Sơn) có hàng trăm người dân, đơn vị, nhà hàng, doanh nghiệp đã mang những đồ thiết yếu như mì tôm, sữa, áo phao, bánh mỳ, nước khoáng, ruốc…đến điểm tập kết để quyên góp, với số lượng lên đến hàng chục tấn hàng.
Không chỉ mang đến quyên góp, người dân còn tập trung phân loại, đóng thành những túi nhỏ gọn để xếp lên xe, vận chuyển đến vùng lũ của tỉnh Yên Bái.
Bên cạnh quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết, một số đơn vị doanh nghiệp, nhà hàng tại Thanh Hóa còn có những việc làm rất ý nghĩa khác như tổ chức bữa cơm miễn phí cho tất cả các đoàn từ thiện chở hàng cứu trợ đến đồng bào vùng lũ.
Nhà hàng Vũ Bảo Thanh Hóa (tại km12, quốc lộ 47, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa); Nhà hàng Gióng (đường Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) đã có thông báo rộng rãi về việc nhà hàng “mời cơm miễn phí” cho tất cả các đoàn từ thiện đi cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc, nếu các đoàn có lịch trình dừng chân nghỉ ngơi và ăn cơm tại địa phận Thanh Hóa.
Được biết ngoài những việc làm, nghĩa cử cao đẹp trên, hiện nay, nhiều người dân, các tổ chức, đoàn từ thiện ở tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp khác để hướng về đồng bào vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc. Thậm chí, nhiều đoàn từ thiện nấu bánh chưng, đóng gói, bốc xếp hàng hóa xuyên đêm để kịp cho lên những chuyến xe nghĩa tình, nối tiếp nhau đến với đồng bào vùng lũ đang gặp rất nhiều khó khăn.
Nhà hàng ở Quảng Bình miễn phí bữa cơm cho đoàn từ thiện
Ngày 12.9, trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Minh Thành (SN 1966, chủ nhà hàng nổi Nam Thành, tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, gia đình quyết định phục vụ bữa cơm miễn phí đối với những đoàn cứu trợ từ các miền ra hỗ trợ đồng bào miền Bắc.
“Những năm trước đây, đặc biệt trận lũ lụt lịch sử vào năm 2020, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các đầu cầu của đất nước. Nay, tại miền Bắc đang chịu thiệt hại của bão số 3 gây ra vô cùng nặng nề, tôi muốn làm một điều gì đó thật sự ý nghĩa góp sức với đồng bào miền Bắc.
Và điều tôi nhận thấy cần làm lúc này là việc sử dụng ngay chính nhà hàng của mình, phục vụ các bữa ăn miễn phí cho những đoàn cứu trợ” – ông Thành nói.
Ông Thành thông tin, may mắn khi nhà hàng của ông nằm trên Quốc lộ 1A, thuận tiện cho việc các đoàn ghé qua, mong muốn sẽ có nhiều đoàn đến với nhà hàng để được phục vụ. Từ đó, nhiều người dân tại miền Bắc được hỗ trợ nhiều hơn.
Ông Thành chia sẻ: “Sau khi thông tin việc hỗ trợ, đã có một đoàn từ thiện từ ngôi chùa tại Thừa Thiên – Huế liên hệ. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc, chuẩn bị những món ăn chay để sẵn sàng đón tiếp đoàn trong chiều hôm nay”.
Tại Quảng Bình, những ngày qua, từ chính quyền đến người dân địa phương đã tổ chức rất nhiều hoạt động kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ đồng bào miền Bắc.
Từ những vật phẩm như hũ ruốc thịt sả, mì tôm, cá khô rim lạc mè… đến những hoạt động vận động công nhân, viên chức được chính quyền, người dân hưởng ứng tích cực, mang “hơi ấm” người dân miền Trung đến với đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai.