Người dân Đà Nẵng nhận sinh viên Lào làm con

Nguyễn Linh - Trần Thi |

Nhiều năm trở lại đây, mô hình “ở nhà dân” dành cho sinh viên Lào tại Đà Nẵng đã hình thành nhiều mối quan hệ kết nghĩa mẹ - con, anh – chị - em của sinh viên Lào và người dân Đà Nẵng.

Gia đình bà Trần Thị Lan Thành (đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa nhận nuôi ba sinh viên Lào đang học tập tại TP Đà Nẵng. Vì vậy, cả căn nhà bỗng rộn vang tiếng cười suốt một tuần nay. Khuôn mặt của các thành viên trong gia đình lúc nào cũng nở nụ cười tươi.

Dù đến từ các tỉnh thành khác nhau nhưng khi cùng trở thành con trong một gia đình thì các sinh viên Lào này đều rất hoà thuận, thương yêu lẫn nhau.

“Đây là năm thứ 2, gia đình tôi tiếp nhận sinh viên Lào về làm con của mình. Các con đều rất ngoan, lễ phép và rất ham học hỏi các văn hoá truyền thống của người dân Việt Nam”, bà Trần Thị Lan Thành chia sẻ.

Trước đây, ba của bà Trần Thị Lan Thành là bộ đội ở Lào nhưng không may bị thương. May mắn lại được một người phụ nữ Lào đưa về chăm sóc và nhận làm con nuôi.

Chính vì vậy, khi tham gia Lễ phát động chương trình “ở nhà dân” dành cho sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023, gia đình bà Trần Thị Lan Thành mong muốn được tiếp nhận các sinh viên Lào về làm con của mình.

Hiện ba sinh viên đang sinh sống tại gia đình bà Trần Thị Lan Thành đang theo học năm cuối tại các trường đại học của TP Đà Nẵng.

“Mình được mẹ Thành đặt cho cái tên Lan thay cho tên thật của mình. Mỗi ngày, ba mẹ đều hướng dẫn mình nấu các món ăn của người Việt, đưa mình tham gia các hoạt động ở phường để làm quen với mọi người”, em Keoounkham Tithong, sinh viên trường Đại học Duy Tân nói.

Bữa cơm ấm cúng của sinh viên Lào cùng ba mẹ nuôi. Ảnh: Nguyễn Linh
Bữa cơm ấm cúng của sinh viên Lào cùng ba mẹ nuôi. Ảnh: Nguyễn Linh

Chương trình “ở nhà dân” dành cho sinh viên Lào do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tại thành phố Đà nẵng chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, trường học liên quan trên địa bàn thành phố được triển khai từ năm 2011 đến nay. Chương trình đã trở thành điểm sáng và là mô hình tiêu biểu được học tập, nhân rộng trong cả nước.

Chị Nguyễn Cửu Thuỵ Nha, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường An Khê thông tin: “UBND phường An Khê cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình chị Trần Thị Lan Thành khi tiếp nhận các sinh viên Lào. Tuy nhiên, phần lớn các gia đình đều muốn tiếp nhận các sinh viên Lào để giúp đỡ, hỗ trợ các em sinh viên trong quá trình học tập, sinh sống ở Đà Nẵng”.

Năm 2023, các gia đình ở Đà Nẵng đã đón 148 em sinh viên Lào về ở nhà mình trong hai tuần (từ ngày 26.11 đến hết ngày 10.12). Thông qua chương trình này, các sinh viên Lào có thể cảm nhận được cuộc sống gia đình ấm cúng, yêu thương, gắn bó và quên đi sự nhớ nhà, nhớ quê hương.

Nguyễn Linh - Trần Thi
TIN LIÊN QUAN

Đồn Biên phòng Đà Nẵng trả lại thúng máy cho ngư dân

Nguyễn Linh |

Ngày 17.11, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Non Nước (TP Đà Nẵng) đã trao trả lại cho ngư dân 1 thúng máy màu xanh dương bị trôi dạt vào bờ biển.

Người bố gửi thư cảm ơn công an Đà Nẵng giải cứu 3 con trong vụ cháy

Nguyễn Linh |

Sáng 7.11, công an Đà Nẵng cho biết anh gia đình anh Nguyễn Minh Nghĩa đã viết thư cảm ơn công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vì giải cứu 3 con của mình trong vụ cháy vừa qua.

Du khách cám ơn sự ứng cứu kịp thời, chuyên nghiệp của Công an Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Du khách bị mắc kẹt tại suối Mơ Khe Răm, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang vào ngày 29.10 vừa qua đã gửi thư đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng, cám ơn sự ứng cứu kịp thời và chuyên nghiệp.

Năm 2024, tập trung xét xử vụ án liên quan đến Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, năm 2024 sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Hà Nội nêu loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận, huyện; kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Thị trường chứng khoán giữ đà tăng điểm với thanh khoản phục hồi

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán tăng điểm với biên độ lớn đi kèm với thanh khoản bùng nổ là một tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm khá rõ nét.

Đồn Biên phòng Đà Nẵng trả lại thúng máy cho ngư dân

Nguyễn Linh |

Ngày 17.11, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Non Nước (TP Đà Nẵng) đã trao trả lại cho ngư dân 1 thúng máy màu xanh dương bị trôi dạt vào bờ biển.

Người bố gửi thư cảm ơn công an Đà Nẵng giải cứu 3 con trong vụ cháy

Nguyễn Linh |

Sáng 7.11, công an Đà Nẵng cho biết anh gia đình anh Nguyễn Minh Nghĩa đã viết thư cảm ơn công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vì giải cứu 3 con của mình trong vụ cháy vừa qua.

Du khách cám ơn sự ứng cứu kịp thời, chuyên nghiệp của Công an Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Du khách bị mắc kẹt tại suối Mơ Khe Răm, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang vào ngày 29.10 vừa qua đã gửi thư đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng, cám ơn sự ứng cứu kịp thời và chuyên nghiệp.