Lương y U70 ở Cần Thơ, hơn 10 năm khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trung bình mỗi ngày chùa tiếp nhận khám, cấp phát thuốc miễn phí từ 300 - 400 bệnh nhân, không chỉ cho người dân ở Cần Thơ mà còn các tỉnh/thành trong cả nước. Ngoài ra, bệnh nhân ở xa được phòng khám hỗ trợ những phần cơm chay miễn phí.

Phòng khám từ thiện nằm trong khuôn viên chùa Long Thành (phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), hơn 10 năm qua nơi đây Lương y Nguyễn Văn Chiến (61 tuổi) cùng những người có tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

“Tôi thấy nhiều người dân nghèo ở vùng quê còn gặp khó khăn trong việc khám và điều trị bệnh ở xa. Trong khi nguồn thuốc nam ở địa phương được nhiều đội sưu tầm vô cùng dồi dào. Từ đó, tôi quyết định cùng nhà chùa mở phòng khám từ thiện trong khuôn viên chùa Long Thành trên diện tích gần 300m2 để hỗ trợ người bệnh nghèo vào năm 2012”, ông Chiến phấn khởi nói.

Lương y Nguyễn Văn Chiến (61 tuổi) cùng những người có tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Tạ Quang
Lương y Nguyễn Văn Chiến (61 tuổi) cùng những người có tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Tạ Quang

Theo chia sẻ của Lương y, trong thời gian đầu phòng khám đi vào hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, nhân lực đều thiếu. Nhưng tiếng lành vang xa, người dân khắp nơi đến để hỗ trợ. Đến nay, phòng khám có đội sưu tầm dược liệu là hơn 600 người, 20 người tham gia hỗ trợ bốc thuốc, hầu hết bà con địa phương, giáo viên, sinh viên.

Lương y Nguyễn Văn Chiến cho biết, phòng khám hoạt động vào tất cả các buổi sáng trong tuần, còn buổi chiều sẽ chặt và phơi thuốc.

Ông Chiến cho hay: Tuy khám cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày, nhưng tôi thấy rất vui vì biết bà con bệnh nghèo đã chịu quá nhiều khó khăn, bệnh tật. Việc điều trị người dân khỏi bệnh cũng chính là niềm vui mỗi ngày đối với bản thân tôi và những người tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng thuốc.

Người tham gia hỗ trợ bốc thuốc, hầu hết bà con địa phương, giáo viên, sinh viên. Ảnh: Tạ Quang
Người tham gia hỗ trợ bốc thuốc, hầu hết bà con địa phương, giáo viên, sinh viên. Ảnh: Tạ Quang

Sau 10 năm đi vào hoạt động, bình quân mỗi ngày chùa tiếp nhận khám, cấp phát thuốc miễn phí từ 300 - 400 bệnh nhân, không chỉ cho người dân ở Cần Thơ mà còn các tỉnh/thành trong cả nước. Không những vậy, những bệnh nhân ở xa đến cũng được phòng khám hỗ cơm chay miễn phí.

Phòng khám nằm trong khuôn viên chùa Long Thành (phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ảnh: Tạ Quang
Phòng khám nằm trong khuôn viên chùa Long Thành (phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ảnh: Tạ Quang

Bà Nguyễn Ngọc Sương (40 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, khi đến thăm, khám đều được mọi người trong phòng khám ân cần hỏi han, bốc thuốc để điều trị kết hợp cùng thuốc tây. Theo bà Sương, qua 1 đợt thuốc đầu bà đã thấy hiệu quả phần nào.

“Tôi thấy tấm lòng của những người làm việc ở đây xuất phát từ tâm, nhiệt tình, vào đây ai cũng như ai, ở xa thì cho nhiều chút, ở gần thì dặn đều đặn đến thăm khám để mau hết bệnh, không lấy của dân 1 đồng nào mà còn cho lại dân nghèo. Không phải ở đâu cũng làm được điều này. Điều đó thật sự rất đáng quý”, bà Sương nói

Ông Hà Văn Thêm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường Thới An (quận Ô Môn) thông tin, hơn 10 năm qua phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khắp nơi và nơi đây cũng trở thành địa chỉ tin cậy được người dân quý mến.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Khám chữa bệnh, tặng quà Tết cho đoàn viên Công đoàn và người dân miền núi

QUỐC CHINH |

Quảng Ngãi - Ngày 27.1, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Doosan Enerbility Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn và người dân xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây.

Đắm mình vào không gian sắc xuân miệt vườn ở Cần Thơ ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với nhiều hoạt động ấn tượng gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm 2024 tại TP Cần Thơ đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu không để xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ dịp Tết

TẠ QUANG |

Ngày 25.1, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong dịp Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn thành phố.

“3 ca - 4 kíp” trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

TẠ QUANG |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, cả nghìn kỹ sư, công nhân vẫn ngày đêm bám công trường, nỗ lực thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau, tuyến cao tốc xương sống của đất nước.

Nhân vật không ngờ tới ở Táo Quân 2024

Thùy trang |

Ca sĩ trẻ Trần Mạnh Cường lần đầu xuất hiện trong Táo Quân 2024 với một vai diễn nhỏ.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Khám chữa bệnh, tặng quà Tết cho đoàn viên Công đoàn và người dân miền núi

QUỐC CHINH |

Quảng Ngãi - Ngày 27.1, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Doosan Enerbility Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn và người dân xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây.

Đắm mình vào không gian sắc xuân miệt vườn ở Cần Thơ ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với nhiều hoạt động ấn tượng gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm 2024 tại TP Cần Thơ đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu không để xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ dịp Tết

TẠ QUANG |

Ngày 25.1, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong dịp Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn thành phố.

“3 ca - 4 kíp” trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

TẠ QUANG |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, cả nghìn kỹ sư, công nhân vẫn ngày đêm bám công trường, nỗ lực thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau, tuyến cao tốc xương sống của đất nước.