Lan tỏa tình thương từ chương trình Nhân ái giao thông tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Từ đầu năm 2024 đến nay, Chương trình Nhân ái giao thông do Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức đã hỗ trợ, động viên 9 trường hợp bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Kịp thời hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 18.3 vừa qua, Chương trình “Nhân ái giao thông” cùng lực lượng công an, chính quyền xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ đến thăm, động viên, hỗ trợ 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông, có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải là bà Vũ Thị N. (sinh năm 1970) và bà Nguyễn Thị Đ. (sinh năm 1967).

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 16.2, tại KM 0 + 200 đường liên huyện 191M, thôn Nhũ Tỉnh, bà N. đi bộ hướng từ Quang Khải sang Ứng Hòe bị xe mô tô gây tai nạn đâm vào bà N. rồi bỏ chạy. Hậu quả bà N. bị gẫy vỡ rời xương cổ chân trái, gẫy xương tay trên cánh tay phải, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Được biết, bà Nga là người khuyết tật trí tuệ.

Bà Nguyễn Thị Đ. bị tai nạn vào khoảng 20h15, ngày 14.2 tại KM 35 + 600 quốc lộ 37, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương khi đang đi bộ từ hướng Gia Lộc về Ninh Giang. Lái xe mô tô gây tai nạn khiến bà Đ. ngã ra đường bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn đã khiến bà Đ. bị gẫy chân trái phải mổ cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ. Bà Đ. có tiền sử bệnh tâm thần kinh.

Bà N., bà Đ. đều là trường hợp có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Sau khi bị tai nạn, các nạn nhân không tự chăm sóc được bản thân, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến người thân trong gia đình hỗ trợ hoàn toàn.

Nắm được thông tin, Công an huyện Tứ Kỳ và Công an xã Quang Khải đã kịp thời tham mưu với chính quyền địa phương lập danh sách đề nghị Chương trình nhân ái giao thông quan tâm, đồng thời cũng kêu gọi các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị của địa phương cũng như các cá nhân trong và ngoài thôn động viên, hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần. Tại các gia đình, đại diện Chương trình Nhân ái giao thông trao mỗi trường hợp 15 triệu đồng. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị và các cá nhân địa phương quyên góp, ủng hộ bà N. 12,1 triệu đồng, bà Đ. 8,6 triệu đồng.

Tạo cầu nối giữa nhà hảo tâm và nạn nhân

Được biết, chương trình “Nhân ái giao thông” do Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Đài Truyền hình tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Long Hải phối hợp thực hiện, đến nay duy trì được 5 năm. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, chương trình đã cùng công an các đơn vị, chính quyền địa phương trong tỉnh tổ chức được 9 số, động viên, hỗ trợ 9 trường hợp bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

Chương trình tạo cầu nối từ tấm lòng hảo tâm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp, chia sẻ với khó khăn của các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Qua đây, nhiều nạn nhân tai nạn giao nhận được trợ giúp cả về tinh thần và vật chất, điều trị chấn thương ổn định.

Ngoài ra, với mỗi vụ tai nạn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phân tích tình huống đúng, sai và hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật và xử lý tình huống linh hoạt, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

U nang bạch huyết choán gần hết ổ bụng bé gái 3 tuổi ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 18.3, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi điều trị thành công u nang bạch huyết trong ổ bụng cho bệnh nhi hơn 3 tuổi.

Phạt 46 triệu đồng tài xế Hải Dương nồng độ cồn gấp hơn 2 lần kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 9.3, thông tin từ Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mạc Toàn, phường Hiệp An khiến 1 tài xế bị thương.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Nông dân thời 4.0 thu hoạch xong lúa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản

VÂN HI |

Với mô hình số hóa quá trình canh tác, giao dịch qua tài khoản ngân hàng khi liên kết sản xuất với doanh nghiệp, sau khi thu hoạch lúa, lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản của nông dân, thay vì phải trực tiếp đến công ty nhận tiền mặt, có khi phải chờ cả tuần như trước đây.

Chủ nhà đột ngột bẻ kèo, tăng giá nhà trong ngõ theo tuần, nhiều khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng

ANH HUY |

Nhiều môi giới tìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng nhưng chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công.

Rủi ro tiến sát 1.300 điểm, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao

Anh Kiệt |

VN-Index sẽ sớm đối diện với ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm và có thể gặp rung lắc quanh ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư được khuyên nên tránh mua đuổi cổ phiếu trong các nhịp tăng điểm.

U nang bạch huyết choán gần hết ổ bụng bé gái 3 tuổi ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 18.3, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi điều trị thành công u nang bạch huyết trong ổ bụng cho bệnh nhi hơn 3 tuổi.

Phạt 46 triệu đồng tài xế Hải Dương nồng độ cồn gấp hơn 2 lần kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 9.3, thông tin từ Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mạc Toàn, phường Hiệp An khiến 1 tài xế bị thương.