Không đủ máu, sinh mạng của người bệnh có thể đánh mất ngay dưới tay mình

lệ Hà |

Không chỉ tham gia tích cực vào công việc chuyên môn là điều trị, phẫu thuật cứu người, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa còn tận tâm với công việc hiến máu, vận động mọi người hiến máu tình nguyện.

“Hàng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, thương người bệnh đến xót xa. Trong những ca cấp cứu, bên cạnh chuyên môn, sự nỗ lực của các y bác sĩ, thì không thể thiếu được nguồn máu cho phẫu thuật. Lúc đó, nếu không có máu thì người bác sĩ thậm chí chỉ nhìn bệnh nhân mà không thể làm gì được.

Là một bác sĩ hồi sức tích cực, tôi hiểu rằng nếu không có đủ máu, sinh mạng của người bệnh có thể đánh mất ngay dưới tay mình” - ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa, khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện K Trung ương) chia sẻ.

Với 36 lần hiến máu, ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa hiểu rất rõ tầm quan trọng của đơn vị máu đối với sinh mạng người bệnh, bản thân bác sĩ luôn mong muốn “máu có đủ với người bệnh để sự sống luôn tràn đầy”.

ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa chia sẻ thêm: "Đã có “36 vết kim” trên tay tương ứng với 36 lần hiến máu, bản thân đều đặn tham gia 4 lần/năm, do đó tôi luôn trân quý từng giọt máu của người hiến tặng và mong sự sống của người bệnh luôn an toàn và không phải chờ máu. Tôi chắc chắn rằng những đơn vị máu được tiếp nhận sẽ giúp cho nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống và góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

Tình trạng thiếu nhóm máu sẽ khiến nhiều người bệnh đối mặt với nỗi lo chờ máu hoặc phải vận động người nhà tham gia hiến máu. Gánh nặng thiếu máu trong quá trình điều trị ngày càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Bác sĩ Nghĩa cho rằng, hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp truyền thống quý giá của dân tộc, thể hiện tình yêu thương con người, lòng nhân ái bao dung, biết sẻ chia những khó khăn giữa người với người trong cuộc sống, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Những đơn vị máu được tiếp nhận sẽ giúp cho nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống và góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện sẽ trở thành phong trào trong toàn xã hội và là “trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi người”.

lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Trên 600 đoàn viên, CNLĐ tại Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", ngày 15.10, hơn 600 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Gần 500 đoàn viên, người lao động đăng ký hiến máu tình nguyện

Kiều Vũ |

Hà Nội - Gần 500 đoàn viên, người lao động huyện Thạch Thất đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó, có 385 đoàn viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến tặng máu.

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

THU HƯƠNG |

Hà Tĩnh - Sáng 7.10, Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Thị Đoàn, Hội Chữ Thập đỏ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện (đợt 2) năm 2023.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Trắc nghiệm: Thử thách đàn ông với 3 câu hỏi khó về ngày 20.10

NHÓM PV |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tri ân đóng góp của họ với gia đình và xã hội.

Cách nữ nhà khoa học tài năng thế giới cân bằng giữa công việc và gia đình

LÂM ANH - CHÂN PHÚC |

Là một người có niềm đam mê với khoa học, phát triển phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam và dành nhiều thời gian để dẫn lối cho thế hệ tương lai của nền khoa học nước nhà, PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã được L’Oréɑl – UNESCO vinh danh Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới năm 2022.

Ngọc Trinh nghe đọc lệnh bắt về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tuyến Metro số 1 của TPHCM chưa thể hoàn thành năm 2023

Huyền Trân |

TPHCM - Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành thi công cuối quý IV/2023 và năm 2024 tiến hành nghiệm thu để khai thác thương mại. Tuy nhiên, khối lượng công việc dự án còn nhiều, nên Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin tiếp tục triển khai trong năm 2024.

Trên 600 đoàn viên, CNLĐ tại Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", ngày 15.10, hơn 600 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Gần 500 đoàn viên, người lao động đăng ký hiến máu tình nguyện

Kiều Vũ |

Hà Nội - Gần 500 đoàn viên, người lao động huyện Thạch Thất đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó, có 385 đoàn viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến tặng máu.

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

THU HƯƠNG |

Hà Tĩnh - Sáng 7.10, Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Thị Đoàn, Hội Chữ Thập đỏ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện (đợt 2) năm 2023.