Gần 3 năm qua, quán cơm 0 đồng (ở thành phố Rạch Giá) nằm cạnh cổng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã trở thành điểm tựa của hàng chục nghìn người bệnh và thân nhân đến nuôi bệnh. Đều đặn mỗi buổi trưa từ 10h30 đến 11h30, buổi chiều khoảng 16h, quán cơm 0 đồng đón hàng nghìn người đến nhận cơm.
Còn tại 2 quán cơm chay 5.000 đồng ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành và ở phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá cũng có hàng trăm người đến ăn. Đa phần khách đến đây là những người bán vé số, công nhân lao động có thu nhập thấp.
Những suất cơm miễn phí, cơm giá thấp đã chia sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh với bà con lao động. Bà Nguyễn Thị Thanh - ngụ thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất cho hay: “Tôi nuôi con bị mổ ruột thừa ở bệnh viện tỉnh, 1 tuần nay, tôi nhận cơm 0 đồng ăn nên đỡ tốn tiền rất nhiều. Cơm miễn phí nhưng rất ngon, sạch sẽ vệ sinh, người phát cơm lại rất nhiệt tình thân thiện với bà con, ai cũng vui vẻ”.
Ông Lê Văn Tài - ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành cho biết: “Tôi bán vé số ở đây nên mỗi ngày đều ghé ăn ở quán cơm 5.000 đồng. Nếu ăn quán bình thường ở ngoài rẻ lắm thì cũng đã 20.000 đồng mà những người bán vé số thu nhập ít ỏi nên tiền ăn cũng là gánh nặng. Rất may là có quán cơm này vừa ngon lại rẻ nên tôi tiết kiệm được nhiều hơn để lo cho gia đình mình”.
Theo Hội Chữ thập đỏ Vòng tay nhân ái, trung bình mỗi ngày, các quán cơm chay 5.000 đồng, quán cơm 0 đồng phục vụ khoảng 2.500 suất. Trong đó, quán cơm 0 đồng tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phát từ 1.500 đến 1.600 suất mỗi ngày. Hiện tại, Hội có từ 10 đến 15 tình nguyện viên tham gia các khâu từ thu gom đến sơ chế, chế biến và phát cơm tại các điểm.
Bà Trương Thị Kim Anh - Tình nguyện viên Bếp ăn từ thiện Hội Chữ thập đỏ Vòng tay nhân ái tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Mình thấy việc làm này ý nghĩa giúp được nhiều người khó khăn nên mình tham gia. Nhiều khi bữa cơm ngon với chúng ta thì bình thường nhưng với những người khó khăn thì không phải là điều đơn giản. Họ phải lo tiền ăn từng ngày, từng bữa rất cực nên giúp đỡ được bao nhiêu thì chúng tôi làm hết sức”.
Ông Nguyễn Hữu Tín - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vòng tay nhân ái tỉnh Kiên Giang cho biết: Bếp ăn muốn duy trì thì phải có nguồn, mình không thể để gián đoạn được vì bà con sẽ không có chỗ đến lấy cơm ăn. Việc mở quán cơm giá 5.000 đồng vừa hỗ trợ giúp cho những người khó khăn, thu nhập thấp có bữa cơm ngon mà họ vẫn trả tiền, nguồn tiền này mình lại tiếp tục để vào quỹ thực hiện cơm 0 đồng”.
Ông Tín cũng chia sẻ, tất cả thực phẩm đều được kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn thực phẩm nên từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến, bảo quản thực phẩm đều phải thực hiện đủ các bước theo yêu cầu.
Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Vòng tay nhân ái (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang) đã vận động nguồn lực trên 5,8 tỉ đồng. Trong đó, hoạt động của bếp cơm nhân đạo trên 3,3 tỉ đồng, còn lại là các hoạt động trao tặng quà như: gạo, mì, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo; xe đạp, tập sách cho học sinh; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo… ở một số huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.