Bội đội biên phòng Đà Nẵng nhặt được của rơi trả lại người mất

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 23.4, một cán bộ và nhân viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) đã trả lại tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng cho người dân.

Khoảng 7h sáng, trong lúc tham gia thực hiện chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Đại úy Hoàng Xuân Quý, Đội trưởng Kiểm tra giám sát và Thượng úy Thái Bá Tuấn, nhân viên hàng hải (Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) đã nhặt được 1 chiếc điện thoại trị giá gần 30 triệu đồng và 1 chiếc ví bên trong có 2,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Trung.

Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường của bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Quang
Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường của bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Quang

Ngay lập tức Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm người đánh rơi.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Trung (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã liên hệ để nhận lại giấy tờ.

Sau khi xác minh chính xác, Đại úy Hoàng Xuân Quý và Thượng úy Thái Bá Tuấn đã bàn giao đầy đủ tài sản cho anh Nguyễn Văn Trung.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Dọn rác làm sạch Sơn Trà trước mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sáng 22.4, các nhóm thiện nguyện trẻ Đà Nẵng đã tham gia nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà, hưởng ứng chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023.

Tấm lòng từ những quán cơm 2.000 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Thời gian gần đây, quán cơm Đồng Cảm với giá 2.000 đồng xuất hiện ở đường Thanh Tịnh (phường Hòa Minh, quận Liên chiểu, TP Đà Nẵng) như một lời an ủi, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp tại Đà Nẵng.

Ngày làm việc tốt vì môi trường xanh sạch đẹp của người trẻ Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 16.4, các bạn sinh viên TP Đà Nẵng đã cùng nhau dọn rác bãi biển và tổ chức chương trình đổi sách lấy cây.

Bình Định tăng hàng chục chuyến bay phục vụ du khách dịp lễ 30.4 và 1.5

Hoài Luân |

Để phục vụ nhu cầu của du khách đến Bình Định trong kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, các hãng hàng không tăng thêm khoảng 10 chuyến mỗi ngày.

Bộ Công an cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ

Việt Dũng |

Bộ Công an cảnh báo, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động.

Phát hiện biến thể mới của Omicron, người dân nghỉ lễ 30.4 cần chú ý gì?

Thùy Linh |

Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại thành phố và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cách mua vé tàu hỏa nghỉ lễ để không bị lừa đảo

Ngọc Thùy |

Trước hiện tượng nhiều hành khách phản ánh tình trạng bị lừa đảo khi mua vé tàu trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trên mạng xã hội, bà Phạm Thị Anh Đào - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo và hướng dẫn người dân mua vé đúng quy định để tránh thiệt hại kinh tế.

Cảnh báo đáng ngại về suy thoái kinh tế Mỹ

Khánh Minh |

Các chỉ số tệ hại cho thấy, kinh tế Mỹ sắp suy thoái.

Dọn rác làm sạch Sơn Trà trước mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sáng 22.4, các nhóm thiện nguyện trẻ Đà Nẵng đã tham gia nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà, hưởng ứng chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023.

Tấm lòng từ những quán cơm 2.000 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Thời gian gần đây, quán cơm Đồng Cảm với giá 2.000 đồng xuất hiện ở đường Thanh Tịnh (phường Hòa Minh, quận Liên chiểu, TP Đà Nẵng) như một lời an ủi, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp tại Đà Nẵng.

Ngày làm việc tốt vì môi trường xanh sạch đẹp của người trẻ Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 16.4, các bạn sinh viên TP Đà Nẵng đã cùng nhau dọn rác bãi biển và tổ chức chương trình đổi sách lấy cây.