Tìm kiếm Đại sứ xanh tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội

Hương Giang |

“Đại sứ Xanh” sẽ mang hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường, giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về quá trình môi trường sống bị tàn phá theo thời gian, những nguyên nhân khiến màu xanh dần dần biến mất.

Ngày 5.5, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi Tìm kiếm gương mặt “Đại sứ Xanh”, nằm trong khuôn khổ chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia".

Đây là cuộc thi dành riêng cho học sinh từ 7 đến 15 tuổi được tổ chức hàng năm, nhằm phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong trường học, góp phần thay đổi nhận thức về việc sử dụng tái chế, hướng cho học sinh có những suy nghĩ, hành động, việc làm tích cực để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Khởi động cuộc thi, ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên 11 trường Tiểu học, THCS phối hợp tìm kiếm gương mặt “Đại sứ Xanh”.

Là một trong những trường tham gia cuộc thi, cô Trần Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay. Nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.

Cô trò Trường Tiểu học Tân Định. Ảnh: Bảo Khánh/BTC
Cô trò Trường Tiểu học Tân Định. Ảnh: Bảo Khánh/BTC

Điểm nhấn trong chương trình năm nay là cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế vì môi trường dành cho học sinh các trường tại Hà Nội với chủ đề "Sống xanh".

Theo đó, chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho học sinh tại Hà Nội, đồng thời đã thay đổi nhận thức về việc sử dụng tái chế, hướng cho học sinh có những suy nghĩ, hành động, việc làm tích cực để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trong khuôn khổ chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia 2023" còn có các hoạt động như: Trưng bày mô hình xanh của học sinh và gian hàng quảng bá sản phẩm, dịch vụ xanh của các đơn vị, doanh nghiệp; vẽ bức tranh khổng lồ với chủ đề: “Hà Nội Xanh - thành phố vì hòa bình”... nhằm giới thiệu, truyền cảm hứng tới cộng đồng vì một môi trường quốc gia xanh, sạch.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi gồm 3 vòng, vòng sơ khảo thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến và nộp đơn trực tiếp đến Ban tổ chức, bắt đầu từ 5.5 đến hết ngày 11.5.2023. Chung kết diễn ra vào ngày 1.7.2023 tại Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa, Hà Nội.

Các Đại sứ Xanh sẽ cùng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, thực hiện dự án nhân ái tại Ngôi nhà chung và trở thành gương mặt đại diện cho các dự án của chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia 2023", để lan toả thông điệp chung tay bảo vệ môi trường sống cho học sinh với chủ đề “Sống xanh”.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Khai thác rong biển phải phù hợp, để bảo vệ môi trường

PHI LONG - HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, người dân các xã Quảng Phú, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) bắt đầu vào mùa khai thác rong biển, đặc biệt là rong mơ. Tuy nhiên, việc khai thác rong biển nếu không đảm bảo quy trình sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh sản của các loại thủy hải sản gần bờ.

Thả cá thể Vích quý hiếm nặng hơn 100 kg về môi trường tự nhiên

QUẢNG AN |

HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa phối hợp thả 1 cá thể Vích quý hiếm nặng hơn 100 kg về với môi trường tự nhiên.

Du lịch lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển, núi

THÙY TRANG |

Trong số 20 hoạt động du lịch biển dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay tại Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (ban quản lý) thành phố đã lồng ghép hoạt động bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển – một cách lan tỏa thông điệp du lịch luôn gắn với bảo vệ môi trường.

Lễ đăng quang Vua Charles: Cử hành nghi lễ đăng quang ở Tu viện Westminster

Thanh Hà |

Vua Charles III đang cử hành nghi lễ đăng quang ở Tu viện Westminster. Buổi lễ dự kiến kéo dài 2 giờ.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 1-1 Myanmar, hiệp 2: Huỳnh Như nhận thẻ vàng

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Myanmar tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Không khí lạnh cuối mùa sắp tràn về, miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và sẽ khiến thời tiết thay đổi nhanh trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 6.5 đến 16.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 6.5 - 16.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hà Nội: Cháy tại bãi trông giữ phương tiện tự phát

KHÁNH AN |

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại bãi xe tự phát ở số 35, 36 phố Trần Quốc Hoàn.

Khai thác rong biển phải phù hợp, để bảo vệ môi trường

PHI LONG - HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, người dân các xã Quảng Phú, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) bắt đầu vào mùa khai thác rong biển, đặc biệt là rong mơ. Tuy nhiên, việc khai thác rong biển nếu không đảm bảo quy trình sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh sản của các loại thủy hải sản gần bờ.

Thả cá thể Vích quý hiếm nặng hơn 100 kg về môi trường tự nhiên

QUẢNG AN |

HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa phối hợp thả 1 cá thể Vích quý hiếm nặng hơn 100 kg về với môi trường tự nhiên.

Du lịch lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển, núi

THÙY TRANG |

Trong số 20 hoạt động du lịch biển dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay tại Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (ban quản lý) thành phố đã lồng ghép hoạt động bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển – một cách lan tỏa thông điệp du lịch luôn gắn với bảo vệ môi trường.