Thời điểm xuất hiện mưa dông, chấm dứt thời tiết nắng nóng gay gắt

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22.6. Từ khoảng ngày 23.6, Bắc Bộ chuyển sang hình thái mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Hôm nay (19.6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,1 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 36,3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,9 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 36,6 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 65%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 20.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 21.6, khu vực trên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cũng trong ngày 21.6, khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22.6; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23.6. Từ ngày 24.6, nắng nóng có khả năng giảm dần.

Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thực tế, hôm nay (19.6), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 19.6 có nơi trên 50mm như: Mường Lạn (Điện Biên) 116,8mm, Mường Bám (Sơn La) 98,4mm, Thanh Bình (Bắc Kạn) 90mm, Sông Công (Thái Nguyên) 72,4mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 55,8mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ chiều tối ngày 19.6 đến sáng ngày 20.6, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Từ khoảng đêm 22.6, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời kỳ từ 23 - 25.6, lượng mưa tăng, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ giảm nhanh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 20.6

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20.6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm trong đêm nay. Ngày mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày mai nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 19.6

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.6, đêm nay khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngày mai thời tiết chủ đạo ở cả ba miền đều nắng ráo, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt.

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt trong 3 ngày tới ở miền Bắc, miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở miền Bắc trong 3 ngày tới với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 37 độ C. Trong khi đó nắng nóng miền Trung sẽ kéo dài lâu hơn.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Giả mạo hồ sơ, mua bán sổ bảo hiểm xã hội, lao động mất chỗ dựa khi về già

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài tình trạng nhiều đối tượng mạo danh bảo hiểm xã hội lừa đảo người lao động thì hiện nay, hiện tượng công nhân, viên chức, giáo viên mầm non mượn hồ sơ lí lịch trong quá trình làm việc cũng xảy ra.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 20.6

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20.6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm trong đêm nay. Ngày mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày mai nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 19.6

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.6, đêm nay khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngày mai thời tiết chủ đạo ở cả ba miền đều nắng ráo, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt.

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt trong 3 ngày tới ở miền Bắc, miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở miền Bắc trong 3 ngày tới với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 37 độ C. Trong khi đó nắng nóng miền Trung sẽ kéo dài lâu hơn.