Phú Yên - mưa dông kéo dài trong dịp lễ 30.4-1.5

Hoài Luân |

Phú Yên dự báo có mưa dông kéo dài từ ngày 29.4 đến ngày 3.5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị đến các đơn vị triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22,0-25,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối mai (30.4) đến ngày 1.5, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Từ gần sáng 1.5 đến ngày 2.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ngư dân cần tìm nơi neo đậu an toàn để tránh bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ảnh: Hoài Luân
Ngư dân cần tìm nơi neo đậu an toàn để tránh bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ảnh: Hoài Luân

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông nên từ nay (29.4) đến ngày 3.5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng từ nay (29.4) đến ngày 30.4 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa; lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài đến 4 ngày, từ ngày 29.4 đến ngày 3.5 nên như cầu du lịch của người dân trên cả nước tăng cao, riêng Phú Yên dự kiến đón 21.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Do đợt áp thấp xảy ra đúng vào dịp lễ, nên có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra thiệt hại về người về tài sản. Do đó, công tác chuẩn bị ứng phó với thời tiết xấu để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra là cấp thiết.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã gửi văn bản đề nghị đến các địa phương, đơn vị triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.2022.

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị các đơn vị: Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân các biện pháp ứng phó thời tiết xấu như: Mưa lớn, dông lốc và áp thấp trên biển.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vùng áp thấp trên biển có khả năng mạnh thêm, để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ động chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, khắc phục nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Tổ chức trực ban theo dõi, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên mất trắng hơn 284 tỷ đồng sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường trong ngày 31.3 tại Phú Yên khiến hàng trăm tàu cá chìm, hàng nghìn con tôm hùm bị cuốn trôi, trên 50% lúa sắp đến ngày thu hoạch bị ngã đổ…

Phú Yên: nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lốc bất thường

Hoài Luân |

Từ sáng sớm 1.4,  tại thôn Long Thuỷ, xã An Phú, TP. Tuy Hoà. Hàng trăm ngư dân cùng lực lượng chính quyền địa phương tập trung ra sức tìm kiếm những tàu thuyền bị sóng đánh chìm còn xót lại sau trận mưa lốc bất thường ở Phú Yên.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phú Yên mất trắng hơn 284 tỷ đồng sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường trong ngày 31.3 tại Phú Yên khiến hàng trăm tàu cá chìm, hàng nghìn con tôm hùm bị cuốn trôi, trên 50% lúa sắp đến ngày thu hoạch bị ngã đổ…

Phú Yên: nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lốc bất thường

Hoài Luân |

Từ sáng sớm 1.4,  tại thôn Long Thuỷ, xã An Phú, TP. Tuy Hoà. Hàng trăm ngư dân cùng lực lượng chính quyền địa phương tập trung ra sức tìm kiếm những tàu thuyền bị sóng đánh chìm còn xót lại sau trận mưa lốc bất thường ở Phú Yên.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.