Phú Yên mất trắng hơn 284 tỷ đồng sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường trong ngày 31.3 tại Phú Yên khiến hàng trăm tàu cá chìm, hàng nghìn con tôm hùm bị cuốn trôi, trên 50% lúa sắp đến ngày thu hoạch bị ngã đổ…

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Ngày 2.4, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ông Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại nặng tại  Phú Yên cũng như lưu ý công tác đợt mưa dự báo tiếp diễn trong những ngày tới.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đến thời điểm này trận mưa lớn và lốc xoáy ngày 31.3 và mưa liên tiếp ngày 1.4 trên địa bàn đã khiến 120 tàu cá ngư dân bị chìm, vỡ; hơn 16.000 ha lúa, hoa màu bị ngã đổ. Nặng nhất là thiệt hại về thuỷ sản với 2.450 lồng/790.000 con tôm hùm ươm nuôi của ngư dân Phú Yên bị hư hỏng, trôi dạt. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính sơ bộ tại Phú Yên là hơn 284 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả đang được các địa phương ưu tiên. Trong đó, lực lượng quân đội được huy động phối hợp cùng lực lượng địa phương và người dân các xã ven biển hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu cá bị chìm, tháo gỡ tàu cá bị hư hỏng để ngư dân sớm khôi phục sản xuất.

Sau trận mưa lốc bất thường bờ biển Phú Yên ngổn ngang xác tàu bị sóng đánh vỡ.
Sau trận mưa lốc bất thường bờ biển Phú Yên ngổn ngang xác tàu bị sóng đánh vỡ.

UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh 200 tỷ đồng nhằm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, nhất là những hộ có tàu, lồng nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, chìm do đợt áp thấp trái mùa.

Trực tiếp có mặt tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đoàn công tác đến thăm hỏi và chia sẻ mất mát với gia đình ngư dân Nguyễn Sam, thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải – người đã mất trong đợt mưa lốc vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá: Đợt áp thấp này đã gây thiệt lớn cho người dân Phú Yên. Những gì mà người dân gánh chịu còn nặng hơn cả những cơn bão cấp 11, 12 từng xảy ra ở khu vực này. Đồng thời đề nghị địa phương cần tranh thủ thời gian này khắc phục khẩn trương hơn vì đợt mưa dự báo tiếp diễn trong những ngày tới.

Cần giải pháp vùng nuôi an toàn

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy An, thiệt hại nặng nhất của địa phương này là số lồng và tôm hùm ươm trên địa bàn gần như mất trắng. Con số thiệt hại tính sơ bộ đến nay là hơn 150 tỷ đồng.

Với 790.000 con tôm hùm ươm nuôi của ngư dân Phú Yên bị hư hỏng, trôi dạt trong đợt mưa lốc bất thường vừa qua đã khiến vụ mùa tôm của người dân ở đây thất bát sớm. Nhiều gia đình cố gắng gom góp những gì còn lại trong dịch để cố đầu tư vào vụ tôm này với hi vọng khôi phục được trở lại tuy nhiên trận mưa lốc này đã khiến họ mất mùa sớm, mất luôn cả vốn.

Theo thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thiệt hại tại các vùng nuôi trong mưa bão là câu chuyện không mới. “Theo quan sát của tôi tại khu vực nuôi tôm chưa tuân thủ quy hoạch tuyệt đối. Chúng ta nuôi tôm mật độ quá dày, khi xảy ra thiên tai, gió va chạm gây thiệt hại rất nặng nề”.

Cùng với vùng nuôi thực tế hiện nay vật liệu dùng làm lồng nuôi ngư dân vẫn sử dụng theo phương thức truyền thống vì thế giải pháp chuyển đổi vật liệu thay thế để ứng phó đang được cơ quan Bộ Nông nghiệp nghiên cứu.

Ông Hiệp thông tin: “Nghiên cứu vật liệu mới chịu đựng được gió, bão để khi có bất cứ hình thái thiên tai nào thì lồng bè vẫn chịu đựng được. Lồng bè phải bền vững thì bà con mới không bị thiệt hại. Và giá thành của chất liệu mới phải bằng hoặc hơn hiện tại một chút thôi thì bà con mới chuyển đổi. Theo kế hoạch trong tháng 4 này, Tổng Cục Thuỷ sản sẽ có một hội thảo bàn về vấn đề này để tìm kiếm giải pháp nuôi thuỷ sản bền vững cho khu vực Miền Trung”.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lốc bất thường

Hoài Luân |

Từ sáng sớm 1.4,  tại thôn Long Thuỷ, xã An Phú, TP. Tuy Hoà. Hàng trăm ngư dân cùng lực lượng chính quyền địa phương tập trung ra sức tìm kiếm những tàu thuyền bị sóng đánh chìm còn xót lại sau trận mưa lốc bất thường ở Phú Yên.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.

Mưa lớn trái mùa khiến 50 ghe tàu bị đánh chìm ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lớn trái mùa kèm theo gió như bão ập đến khiến ngư dân không kịp trở tay. Hàng chục tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng biển đánh chìm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phú Yên: nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lốc bất thường

Hoài Luân |

Từ sáng sớm 1.4,  tại thôn Long Thuỷ, xã An Phú, TP. Tuy Hoà. Hàng trăm ngư dân cùng lực lượng chính quyền địa phương tập trung ra sức tìm kiếm những tàu thuyền bị sóng đánh chìm còn xót lại sau trận mưa lốc bất thường ở Phú Yên.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.

Mưa lớn trái mùa khiến 50 ghe tàu bị đánh chìm ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lớn trái mùa kèm theo gió như bão ập đến khiến ngư dân không kịp trở tay. Hàng chục tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng biển đánh chìm.