Nhóm bạn trẻ xung phong dọn rác, mong Hà Nội sạch đẹp

Hoàng Xuyến |

Dù nắng nóng nhưng nhóm bạn trẻ của cộng đồng Việt Nam Xanh vẫn không quản ngại ngâm mình dưới dòng kênh ngập rác để dọn sạch, hồi sinh những dòng chảy cho thủ đô.

Gần đây, việc dọn rác tại các kênh ngòi, sông đã trở thành một trào lưu tích cực và được nhiều người trẻ ủng hộ và nhân rộng. Tại thủ đô Hà Nội, dù chỉ mới thành lập nhưng cộng đồng Việt Nam Xanh đã thu hút sự được tham gia của nhiều bạn học sinh, sinh viên không quản ngại trời nắng để đi thu gom rác thải, góp phần trả lại sự sạch đẹp cho thủ đô Hà Nội.

Theo anh Nguyễn Quốc Cương - một trong những thành viên sáng lập ra Việt Nam Xanh, nhóm đã đi khảo sát nhiều nơi có rác thải ùn ứ trên địa bàn Hà Nội và sẽ cùng nhau dọn sạch trong thời gian tới. "Dù chỉ mới thành lập nhưng các thành viên rất năng nổ. Có nhiều bạn là học sinh, sinh viên hay những người đi làm có thời gian rảnh cũng tham gia cùng nhóm. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là 1 Việt Nam Xanh, sạch đẹp đồng thời muốn tuyên truyền lan toả tới người dân ý thức bảo vệ môi trường, vất rác đúng nơi quy định để góp phần bảo vệ môi trường", anh Cương nói.

Dòng kênh ùn ứ rác thải được nhóm bạn trẻ dọn sạch. Ảnh: Hoàng Xuyến.
Dòng kênh ùn ứ rác thải được nhóm bạn trẻ dọn sạch. Ảnh: Hoàng Xuyến.

Trong những ngày đầu ra quân, nhóm đã làm lựa chọn khu vực cầu Triền bắc qua ngòi Tùng Khê - nơi giáp ranh giữa phường Tây Mỗ và phường Đại Mỗ (quận Nam Từ liêm) để dọn sạch. Đây được coi là một trong những "điểm đen" với nhiều loại rác thải lâu ngày không được thu gom khiến nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

Tham gia dọn kênh dưới cái nắng gay gắt tại thủ đô Hà Nội, bạn Quốc Tuấn (tình nguyện viên, Hà Nội) cho rằng công việc tuy mệt mỏi nhất là trong những ngày nắng nhưng Tuấn cảm thấy vui nhiều hơn vì phần nào đó có thể giúp được người dân có một môi trường sống sạch đẹp hơn. "Việc làm ý nghĩa của nhóm được nhiều người dân địa phương ủng hộ cũng là động lực giúp mỗi thành viên nỗ lực hơn", Tuấn nói.

Nhiều sinh viên không ngại nắng gắt để tham gia tình nguyện góp phần trả lại sự xanh, sạch cho thủ đô. Ảnh: Hoàng Xuyến.
Nhiều sinh viên không ngại nắng gắt để tham gia tình nguyện góp phần trả lại sự xanh, sạch cho thủ đô. Ảnh: Hoàng Xuyến.

Trong thời gian tới nhóm Việt Nam Xanh sẽ chủ yếu đi thu gom rác thải để đưa đi xử lý tại các điểm khác của thủ đô. Đồng thời nhóm cũng sẽ kết hợp cùng cơ quan chức năng, chính quyền để xử lý rác thải một cách đúng quy định nhất.

Trước đó, rất nhiều nhóm trẻ ở các nơi đã tổ chức hoạt động thu gom rác thải, dọn sạch rác tại các kênh mương. Hoạt động này cũng thu hút nhiều người nổi tiếng tham gia như: Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hoa hậu Ngọc Châu,...

Hoàng Xuyến
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20 năm, cả tỉnh không có nhà máy xử lý rác, rác chất cao như núi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 20 năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu không có nhà máy xử lý rác nào. Rác thải sinh hoạt được gom lại rồi tập kết ở bãi chứa rác.

Người dân Định Công thoát cảnh sống mòn bên “núi” rác thải

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng rác thải bủa vây mương hở nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai), ngay lập tức, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý rác, giúp người dân "thở phào" vì thoát cảnh sống chung với ô nhiễm.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Bãi xử lý rác tại thôn Trung Thôn (xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có vị trí gần với nhà dân, số lượng rác lớn nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt, gây ô nhiễm môi trường.

Tin 20h: Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.7 - Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7; Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu; Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp; Sai lầm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023;...

Đoạn đê chống lũ Âu Cơ thi công chậm tiến độ, người dân gặp phiền toái

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Hà Nội có những chiều hoàng hôn đẹp nao lòng

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng cũng bởi vậy mà vào cuối giờ chiều, cảnh hoàng hôn lại đẹp hơn bao giờ hết.

Làm rõ video vụ bệnh nhân viêm ruột thừa nhưng bị cắt bỏ buồng trứng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.7, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người nhà kéo đến một bệnh viện ở Bình Dương yêu cầu giải quyết việc bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng lại bị cắt buồng trứng.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi nghi phạm đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

Hơn 20 năm, cả tỉnh không có nhà máy xử lý rác, rác chất cao như núi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 20 năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu không có nhà máy xử lý rác nào. Rác thải sinh hoạt được gom lại rồi tập kết ở bãi chứa rác.

Người dân Định Công thoát cảnh sống mòn bên “núi” rác thải

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng rác thải bủa vây mương hở nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai), ngay lập tức, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý rác, giúp người dân "thở phào" vì thoát cảnh sống chung với ô nhiễm.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Bãi xử lý rác tại thôn Trung Thôn (xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có vị trí gần với nhà dân, số lượng rác lớn nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt, gây ô nhiễm môi trường.