Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Hạ Mây |

Thời tiết nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục kéo dài đến ngày 7.3, cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày hôm qua (2.3), thời tiết ở các tỉnh thành Nam Bộ có nắng mạnh. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất hầu hết dao động trong khoảng từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C như ở Đồng Phú - Bình Phước 35.5 độ C.

Trong ngày hôm nay (3.3), áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và có trục vắt qua nam Trung Bộ. Vì vậy thời tiết nắng mạnh sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực Nam Bộ và nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 34-36 độ C.

"Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C duy trì từ khoảng 11 đến 15 giờ. Dự báo 24-48 giờ tới, nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn trên khu vực Nam Bộ. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1" - Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về chỉ số UV cao tại TPHCM. Cụ thể, ngày 3.3 và 5.3, TPHCM duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng là 10 đơn vị. Riêng ngày 4.3, chỉ số giảm nhẹ còn 9 đơn vị, đều ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Khung giờ chỉ số UV cao nhất trong ngày là 10h đến 13h. Các khung giờ còn lại, chỉ số UV chỉ trong khoảng dưới 5,5 đơn vị - ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.

Ứng dụng AirVisual cho thấy chỉ số AQI trung bình của TPHCM là 68 đơn vị - ngưỡng trung bình. Chỉ 3 điểm quan trắc cho thấy không khí trong lành, hầu hết tại quận Bình Thạnh vài TP Thủ Đức.

Điểm đo có chỉ số AQI cao nhất Thành phố tại Thảo Điền (TP Thủ Đức) là 73 đơn vị; Lê Duẩn (quận 1) là 70 đơn vị.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Nam Bộ bước vào chuỗi ngày nắng nóng

Hạ Mây |

Hôm nay (ngày 2.3), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận khá nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bắc Bộ mưa rải rác, Nam Bộ nền nhiệt tăng

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong những ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét. Trong khi đó nền nhiệt tăng mạnh ở các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, trời nắng nóng. Chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước ở ngưỡng cao. Đặc biệt tại các các khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Pleiku, Đà Lạt,TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc,

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng với chỉ số tia UV rất cao

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày mai (27.2), Bắc Bộ sẽ trở rét và có thể mưa nhỏ do không khí lạnh; Nam Bộ tiếp tục tăng nhiệt, trời nắng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nam Bộ bước vào chuỗi ngày nắng nóng

Hạ Mây |

Hôm nay (ngày 2.3), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận khá nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bắc Bộ mưa rải rác, Nam Bộ nền nhiệt tăng

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong những ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét. Trong khi đó nền nhiệt tăng mạnh ở các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, trời nắng nóng. Chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước ở ngưỡng cao. Đặc biệt tại các các khu vực Đà Nẵng, Quy Nhơn, Pleiku, Đà Lạt,TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc,

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng với chỉ số tia UV rất cao

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày mai (27.2), Bắc Bộ sẽ trở rét và có thể mưa nhỏ do không khí lạnh; Nam Bộ tiếp tục tăng nhiệt, trời nắng.