Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu vẫn còn tồn tại và phát triển trên khu vực TP Biên Hòa, Cẩm Mỹ, Long Thành, Trảng Bom (Đồng Nai); Quận 2, Bình Chánh, Cần Giờ, Quận 7 (TPHCM); Cần Giuộc (Long An); Châu Thành, Tân Phước (Tiền Giang); Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre); Mang Thít, Vũng Liêm (Vĩnh Long).
Trong 4 giờ tới, những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực nói trên, sau đó có thể mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Phía cơ quan khí tượng nhận định, đây là những trận mưa trái mùa. Trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại sau ổn định và suy yếu dần.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi, trục qua Nam Bộ, từ khoảng ngày 4-5.1 nâng trục dần lên phía Bắc đi qua Nam Trung Bộ.
Do đó, thời tiết Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, đề phòng cháy nổ, chập điện.
Đêm 1 - 2.1, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,5 m, biển động mạnh; từ ngày 2.1 gió giảm dần.
Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,0 m, biển động.