Nông dân Huế chong đèn tất bật chăm hoa tết dưới tiết trời mưa lạnh

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hơn 1 tuần nay thời tiết có mưa và lạnh, những người nông dân trồng hoa tết ở Huế tất bật chong đèn chăm sóc hoa khi chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024.

Bắt đầu gieo giống hoa từ đầu tháng 7 âm lịch (ÂL), đến nay những vườn hoa của nhiều hộ dân tại tổ dân phố Dạ Lê, phường Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết thúc chu kỳ thắp đèn xuyên đêm.
Bắt đầu gieo giống hoa từ đầu tháng 7 âm lịch (ÂL), đến nay những vườn hoa tết của nhiều hộ dân tại tổ dân phố Dạ Lê (phường Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đã kết thúc chu kỳ thắp đèn xuyên đêm.
Theo anh Nguyễn Ngọc Phụng, một nông dân trồng hoa tại địa phương này cho biết, việc thắp đèn cho hoa sẽ bắt đầu từ tháng 7 ÂL (lúc gieo giống) cho đến khi cây hoa cứng cáp, giai đoạn sẽ rơi vào khoảng tháng 11.
Theo anh Nguyễn Ngọc Phụng, một nông dân trồng hoa tại địa phương này cho biết, việc thắp đèn cho hoa sẽ bắt đầu từ tháng 7 ÂL (lúc gieo giống) cho đến khi cây hoa cứng cáp, giai đoạn sẽ rơi vào khoảng tháng 11.
 Khi cây hoa phát triển đúng tiến độ, các hộ dân sẽ dừng thắp đèn thâu đêm, chỉ bật để kiểm tra và chăm sóc cây.
Khi cây hoa phát triển đúng tiến độ, các hộ dân sẽ dừng thắp đèn thâu đêm, chỉ bật để kiểm tra và chăm sóc cây.
“Ánh sáng đối với cây hoa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sinh trưởng và cây có cho ra hoa đều hay không phải phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố ánh sáng. Ánh sáng càng tốt, dùng đúng lúc cây sẽ cho ra hoa đều đẹp và kịp màu vụ”, anh Phụng chia sẻ.
“Ánh sáng đối với cây hoa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sinh trưởng và cây có cho ra hoa đều hay không phải phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố ánh sáng. Ánh sáng càng tốt, dùng đúng lúc cây sẽ cho ra hoa đều đẹp và kịp màu vụ”, anh Phụng chia sẻ.
Vườn hoa cúc pha lê của anh Phụng có khoảng 500 chậu với đủ kích thước nhỏ, vừa và lớn.
Vườn hoa cúc pha lê của anh Phụng có khoảng 500 chậu với đủ kích thước nhỏ, vừa và lớn.
Theo anh Phụng, loài hoa này có đặc tính hấp thụ nhiều nước nhưng không được để ngâm nước, do đó việc thời tiết mưa nhiều, trời lạnh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa.
Theo anh Phụng, loài hoa này có đặc tính hấp thụ nhiều nước nhưng không được để ngâm nước, do đó việc thời tiết mưa nhiều, trời lạnh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa.
Mỗi tối anh Phụng cũng như các nông dân khác lại thắp đèn để kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây. Vừa lo lắng, vừa háo hức là cảm xúc chung của những nông dân trồng hoa khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024.
Mỗi tối anh Phụng cũng như các nông dân khác lại thắp đèn để kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây. Vừa lo lắng, vừa háo hức là cảm xúc chung của những nông dân trồng hoa khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024.
Vườn hoa có diện tích 600m2 với hơn 250 chậu hoa cúc pha lê của hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Tùng (43 tuổi), cũng được gieo giống từ tháng 7 ÂL nhưng vẫn đang được thắp đèn để kiểm tra sâu bệnh.
Vườn hoa có diện tích 600m2 với hơn 250 chậu hoa cúc pha lê của hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Tùng (43 tuổi), cũng được gieo giống từ tháng 7 ÂL nhưng vẫn đang được thắp đèn để kiểm tra sâu bệnh.
Theo anh Tùng, loài hoa này rất dễ bị bệnh, thường xuất hiện các bệnh về lá do sâu, nấm… mỗi bệnh đều có các cách xử lý, chăm sóc riêng.
Theo anh Tùng, loài hoa này rất dễ bị bệnh, thường xuất hiện các bệnh về lá do sâu, nấm… mỗi bệnh đều có các cách xử lý, chăm sóc riêng.
Đối với việc trồng hoa cúc tết, từ cuối tháng 6 ÂL các nông dân đã phải chuẩn bị đúc chậu cho hoa và nhập giống hoa từ Đà Lạt. Anh Nguyễn Hữu Tùng cho biết, chi phí thuê đúc chậu rơi vào khoảng 7 triệu cho 500 cái; chi phí giống cho 250 chậu là khoảng 6 triệu đồng, chưa kể tiền mua đất và các chi phí khác.
Đối với việc trồng hoa cúc tết, từ cuối tháng 6 ÂL các nông dân đã phải chuẩn bị đúc chậu cho hoa và nhập giống hoa từ Đà Lạt. Anh Nguyễn Hữu Tùng cho biết, chi phí thuê đúc chậu rơi vào khoảng 7 triệu cho 500 cái; chi phí giống cho 250 chậu là khoảng 6 triệu đồng, chưa kể tiền mua đất và các chi phí khác.
Những nông dân cho biết, hoa tết của họ thường được bán cho các tiểu thương trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh…
Những nông dân cho biết, hoa tết của họ thường được bán cho các tiểu thương trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh…
Anh Nguyễn Văn Quang cùng vợ thắp điện kiểm tra, cố định lại hình dáng của chậu hoa.
Anh Nguyễn Văn Quang cùng vợ thắp điện kiểm tra, cố định lại hình dáng của chậu hoa.
Mưa cả tuần nay, khiến đất vườn trở nên lầy lội khiến quá trình chăm hoa khá khó khăn.
Mưa cả tuần nay, khiến đất vườn trở nên lầy lội khiến quá trình chăm hoa khá khó khăn.
Quá trình gieo giống cho đến khi xuất hoa mất rất nhiều công đoạn và rủi ro do thời tiết, sâu bệnh, nên ai nấy đều trông chờ thời tiết thuận lợi hơn để hoa có thể nở đúng vụ, kịp bán trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Quá trình gieo giống cho đến khi xuất hoa mất rất nhiều công đoạn và rủi ro do thời tiết, sâu bệnh, nên ai nấy đều trông chờ thời tiết thuận lợi hơn để hoa có thể nở đúng vụ, kịp bán trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Đà Nẵng chong đèn trắng đêm chăm sóc hoa Tết

Nguyễn Linh |

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nông dân Đà Nẵng đã bắt đầu chong đèn trắng cả một vùng quê để chăm sóc hoa cúc.

Nông dân Đà Nẵng phun thuốc, bón phân chuẩn bị vụ hoa Tết

Nguyễn Linh |

Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân ở các vườn hoa Đà Nẵng đã bắt đầu phun thuốc trừ sâu, ngắt cành.

Nông dân TPHCM thấp thỏm mùa hoa Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Tất bật cho vụ mùa hoa Tết, nhiều nông dân đang thấp thỏm nỗi lo hoa "trượt" Tết vì thời tiết xấu, ảnh hưởng đến vụ mùa cộng với giá bán không được như kì vọng vì kinh tế đang bị ảnh hưởng.

Nhiều ý kiến trái chiều khi Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè

Ngọc Thùy |

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, Luật Giao thông đường bộ đã quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông. Trong khi đó, Hà Nội đang xem xét cho thuê vỉa hè để khai thác thương mại, dịch vụ nên vấn đề này cần tính toán kỹ lưỡng.

Vợ liệt sĩ mỏi mòn xin cấp đất, thành phố Vinh đưa ra lý do bất ngờ

QUANG ĐẠI |

Bà Trần Thị Nhữ là vợ liệt sĩ, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An), nhiều năm xin cấp đất để làm nhà ở nhưng chưa được giải quyết. Thành phố Vinh trả lời do gia đình bốc thăm không trúng.

Quy đổi chứng chỉ IELTS 4.0 thành điểm 10 tiếng Anh là điều chưa hợp lí

TRÀ MY |

Việc miễn thi ngoại ngữ nếu có chứng chỉ IELTS 4.0 và quy đổi thành điểm 10 đã nhận về nhiều ý kiến.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.12: Chưa dừng đà tăng, sắp phá ngưỡng mới

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.12: Tính đến 19h, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 77,8 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.065,1 USD/ounce.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Huyền Trân |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại buổi họp về thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và chuẩn bị triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Nông dân Đà Nẵng chong đèn trắng đêm chăm sóc hoa Tết

Nguyễn Linh |

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nông dân Đà Nẵng đã bắt đầu chong đèn trắng cả một vùng quê để chăm sóc hoa cúc.

Nông dân Đà Nẵng phun thuốc, bón phân chuẩn bị vụ hoa Tết

Nguyễn Linh |

Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân ở các vườn hoa Đà Nẵng đã bắt đầu phun thuốc trừ sâu, ngắt cành.

Nông dân TPHCM thấp thỏm mùa hoa Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Tất bật cho vụ mùa hoa Tết, nhiều nông dân đang thấp thỏm nỗi lo hoa "trượt" Tết vì thời tiết xấu, ảnh hưởng đến vụ mùa cộng với giá bán không được như kì vọng vì kinh tế đang bị ảnh hưởng.