Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng kéo dài, giảm nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ đêm nay 29.7 Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng.

Hôm qua 28.7, khu vực Bắc Bộ, vùng núi phía tây của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 55 - 70%.

Dự báo hôm nay (29.7) và ngày 30.7, khu vực vùng núi phía tây của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 - 70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Về tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bà Nguyễn Thị Huế, Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích về diễn biến đợt mưa sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Huế - Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia - cho biết, hiện nay vùng hội tụ gió đang có xu hướng mạnh lên trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Mưa dông đang có xu hướng tăng lên trên khu vực vùng núi của Bắc Bộ.

Từ chiều tối nay 29.7 đến ngày 1.8,  khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Từ đêm nay 29.7 đến ngày 1.8, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay 29.7 đến ngày 31.7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

"Mưa dông sau một thời gian nắng kéo dài sẽ tiềm ẩn nhiều hiện tượng thiên tai nguy hiểm đi kèm, người dân nên tìm nơi tránh trú khi có dấu hiệu xuất hiện cơn dông bởi trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp" - bà Nguyễn Thị Huế khuyến cáo.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ngày càng cực đoan, đề xuất phương án nâng cao năng lực dự báo

AN TÚ |

Công trình nghiên cứu đề xuất phương pháp nâng cao năng lực dự báo mưa lũ được trình bày tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 28.7.

Dự báo thời tiết 28.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, chiều tối vẫn oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.7, Bắc Bộ, vùng núi phía tây của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cực kì oi bức, nhiệt cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mưa lũ ngày càng cực đoan, đề xuất phương án nâng cao năng lực dự báo

AN TÚ |

Công trình nghiên cứu đề xuất phương pháp nâng cao năng lực dự báo mưa lũ được trình bày tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 28.7.

Dự báo thời tiết 28.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, chiều tối vẫn oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.7, Bắc Bộ, vùng núi phía tây của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cực kì oi bức, nhiệt cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.