Khả năng xuất hiện lũ trên các sông, Đà Nẵng ban hành công điện khẩn

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 16.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công điện Ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố Đà Nẵng.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Từ hôm nay (16.10) đến ngày 18.10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt từ 3 - 6m, hạ lưu đạt từ 1 - 2 m. Đỉnh lũ trên sông ở mức BĐ1 đến trên BĐ2.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện và các đơn vị tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất.

Các quận, huyện tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết, chú ý đề phòng mưa lũ lớn, tiếp tục rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, triển khai phương án sơ tán người dân tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở đất,…

Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, du lịch tự phát, đánh bắt thủy sản trên sông, suối, ao, hồ, tại các vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm.

Bảo vệ trẻ em trong những ngày mưa lũ để đảm bảo an toàn, uyên truyền các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn khi dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ phải đảm bảo an toàn (lưu ý các thiết bị điện, trượt té ngã,…).

Các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các cơ quan, đơn vị tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn.

Thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin về vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa, lũ. Thường xuyên báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Chợ công nhân Thanh Vinh - Đà Nẵng ngập trong bùn, dừng hoạt động

Nguyễn Linh |

Tính đến sáng ngày 16.10, các tiểu thương chợ Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa thể mở bán trở lại vì lượng lớn bùn đất tràn vào chợ vẫn chưa được dọn dẹp.

Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 16.10, phòng mưa lớn trở lại

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, học sinh các cấp ở Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 16.10 để tránh mưa to gây ngập úng và sạt lở.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Giáo viên muốn được công nhận là nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Ở mỗi cấp học, giáo viên đều cho rằng, có rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Do đó, không ít giáo viên đều muốn được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại và được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Giá vé máy bay Tết 2024 quá đắt, ngành du lịch lo khách quay lưng

Ý Yên |

Việc các hãng hàng không tung ra bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì “quay xe” đổ ra nước ngoài du lịch.

Xuất hiện người phụ nữ xin nhận lại cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi ngoài đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện, tự nhận mình là mẹ cháu bé bị bỏ rơi cách đây 7 ngày ngoài đường (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), xin nhận lại con đem về nuôi.

Chợ công nhân Thanh Vinh - Đà Nẵng ngập trong bùn, dừng hoạt động

Nguyễn Linh |

Tính đến sáng ngày 16.10, các tiểu thương chợ Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa thể mở bán trở lại vì lượng lớn bùn đất tràn vào chợ vẫn chưa được dọn dẹp.

Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 16.10, phòng mưa lớn trở lại

Nguyễn Linh |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, học sinh các cấp ở Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 16.10 để tránh mưa to gây ngập úng và sạt lở.