Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 30.8 đến 9.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 30.8 - 9.9.2023) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, trong thời kì dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều ngày nắng nóng.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết phía bắc vẫn nắng ráo; trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mưa đan xen.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đêm và sáng thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày nắng gián đoạn. Từ ngày 1.9 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30 - 50mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 1.9 đến ngày 9.9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 1.9 đến ngày 9.9. Theo đó, trong khoảng thời gian dự báo, thời tiết cả ba miền đều diễn biến khá ổn định.

Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ 1.9 - 7.9 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 - 35 độ C; có nơi trên 35 độ C. Từ 8.9 - 9.9 nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng 2 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 1.9 - 9.9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong suốt giai đoạn từ ngày 1.9 - 9.9 chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20 - 23 độ C, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 26 - 29 độ C; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Bão Saola đã đi vào Biển Đông, giật trên cấp 17

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, chiều nay (30.8), bão Saola đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.8: Cảnh báo mưa rất to tại các tỉnh phía Nam

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.8, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; khu vực Quảng Bình - Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Bão Saola tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới, giật trên cấp 17

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định bão Saola sẽ mạnh lên cấp 14 - 15, giật trên cấp 17 trong ngày mai 30.8.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Tàn sát chim hoang dã ở Hà Nội: Chủ tịch xã hứa và đưa giải pháp

Thành Sơn |

Ông Nguyễn Văn Thêm - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thanh Oai- Hà Nội) cam kết sẽ quyết liệt xử lý, giám sát, không để tình trạng tàn sát chim hoang dã tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

CIENCO4 dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay, chi phí lãi vay phình to

Quang Dân |

Nửa đầu năm 2023, trữ tiền lớn cùng việc dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay đã góp phần đưa về cho CIENCO4 gần 52 tỉ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, tăng thêm 11% so với 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, nợ vay CIENCO4 có xu hướng tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm.

Nghề ngâm mình "xúc tiền lẻ" ven sông rạch miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo chân nhóm người làm nghề xắn đất thùng (nghề lặn lấy đất thuê) ở vùng quê nghèo huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), mới tận thấy nỗi vất vả, cực nhọc của họ khi phải ngâm mình dưới sông, mương, kênh, rạch,… cả ngày để mưu sinh, bươn chải kiếm từng đồng về lo cho gia đình.

Gần 1/3 học sinh tốt nghiệp THCS ở Điện Biên mất cơ hội học THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi các trường Trung học phổ thông (THPT) tại Điện Biên công bố danh sách vào lớp 10, nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang vì con em mình không có cơ hội học tiếp THPT.

Bão Saola đã đi vào Biển Đông, giật trên cấp 17

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, chiều nay (30.8), bão Saola đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.8: Cảnh báo mưa rất to tại các tỉnh phía Nam

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.8, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; khu vực Quảng Bình - Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Bão Saola tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới, giật trên cấp 17

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định bão Saola sẽ mạnh lên cấp 14 - 15, giật trên cấp 17 trong ngày mai 30.8.