Năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trong 5 ngày liên tục bắt đầu từ thứ Bảy (27.4) đến hết thứ Tư (1.5).
Với kì nghỉ kéo dài như vậy, thông tin thời tiết được người dân quan tâm đón đợi. Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về thời tiết nghỉ lễ để người dân có kế hoạch phù hợp.
Thưa ông, thời tiết chủ đạo trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở cả ba miền như thế nào?
- Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới trải dài trong 5 ngày nên thời tiết qua các ngày cũng sẽ có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong thời gian này thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng nóng bao trùm hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Vậy khu vực nào được dự báo sẽ nắng nóng nhất trong dịp nghỉ lễ sắp tới, thưa ông?
- Những ngày đầu nghỉ lễ (từ 27 - 29.4), khả năng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực Hà Nội, xuất hiện nắng nóng với nền với nền nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sau đó, ngày 30.4 và 1.5, nắng nóng ở khu vực này suy giảm chỉ còn cục bộ một vài nơi với mức nhiệt 34 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Nơi nóng nhất trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ là khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên khả năng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ban ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong những ngày nắng mạnh như vậy, chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Mưa dông sau cả ngày dài nắng nóng sẽ tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Với diễn biến thời tiết như vậy, ông có lưu ý gì đến người dân, đặc biệt là ở một số khu vực có nhiều điểm du lịch?
- Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai, nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ... Vì vậy, người dân cần lưu ý trong những ngày nghỉ lễ sắp tới:
Khi tham gia các hoạt động ngoài trời nhớ chú ý đến điều kiện sức khỏe. Mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, kem chống nắng. Ngoài ra có thể mặc quần áo sáng màu, thoải mái, không bó sát, nhẹ nhàng. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
Đồng thời, người dân cũng nên giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nếu bạn gặp các triệu chứng sốc nhiệt thì phải đến cơ sở y tế ngay lập tức.
Để có kế hoạch hợp lý, người dân nên cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo nắng nóng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chú ý đến các cảnh báo tác động do nắng nóng có thể gây ra để có thể phòng tránh.
Trân trọng cảm ơn ông!