Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 123,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng tây khoảng 15km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15 - 20km/h, di chuyển vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 17.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc - 119,5 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Dự báo 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20km/h, mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc - 115,7 độ kinh đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía đông đông nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km.
Về tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 17.9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9 (75 - 88km/h), biển động.
Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 - 4m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.