Đợt nắng nóng kéo dài nhất sắp kết thúc, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 15.7. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong các ngày từ 13-18.7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (10.7), ở khu vực Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Bắc Mê (Hà Giang) 38.5 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37.3 độ C,…, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 60-65%; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 39.5 độ C…, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-55%.

Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhất từ đầu mùa hè. Ảnh: Minh Hà.
Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhất từ đầu mùa hè. Ảnh: Minh Hà.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 11-12.7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp từ 45-50%; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng ở mức nhẹ hơn với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp từ 55-60%; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối khả năng mưa rào và dông rải rác.

Bà Lê Thị Loan - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định, đây là đợt nắng nóng tuy không đến mức "kỷ lục" như những đợt trước, nhưng dài nhất từ đầu năm đến nay.

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 15.7. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong các ngày từ 13-18.7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

''Vào nửa cuối tháng 7, nắng nóng sẽ có xu hướng dịu dần ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Trong khoảng thời gian tháng 8 đến nửa đầu tháng 9, khu vực này tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng nhưng cường độ không quá gay gắt'', bà Loan cho biết.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên dễ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỉ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết hôm nay 11.7: Bắc Bộ nắng nóng tiếp diễn, Nam Bộ mưa rào

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.7, Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, mưa rào, dông vài nơi.

Bắc Bộ, Trung Bộ vượt mốc 39 độ C, nắng nóng gay gắt bao giờ kết thúc?

MINH HÀ |

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và nền nhiệt dịu dần từ nửa cuối tháng 7.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa to

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và mưa to.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Người dân khiếp sợ với tình hình giao thông quanh nút giao Mai Dịch

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Các tuyến đường xung quanh nút giao Mai Dịch những ngày này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm. Một số người dân đã phải đứng chờ ven đường để vãn xe mới dám đi qua nút giao này.

Loạt sai phạm của doanh nghiệp nước ngoài tại Yên Bái

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù chưa có Quyết định giao đất, cho thuê đất; chưa được cấp giấy phép xây dựng; chưa có đánh giá tác động môi trường nhưng Công ty TNHH Cabinetry Sunwell Giang Tô (Công ty Giang Tô) đã xây dựng hàng loạt hạng mục công trình ở Khu công nghiệp (KCN) Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Dự báo thời tiết hôm nay 11.7: Bắc Bộ nắng nóng tiếp diễn, Nam Bộ mưa rào

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.7, Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, mưa rào, dông vài nơi.

Bắc Bộ, Trung Bộ vượt mốc 39 độ C, nắng nóng gay gắt bao giờ kết thúc?

MINH HÀ |

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và nền nhiệt dịu dần từ nửa cuối tháng 7.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa to

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và mưa to.