Đà Nẵng lên 7 kịch bản ứng phó thiên tai

Nguyễn Linh |

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai sớm công tác phòng, chống ngập úng, lên phương án ứng phó ngập lụt diện rộng.

7 kịch bản ứng phó thiên tai

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Phương án) vào ngày 22.8 vừa qua. Phương án được xây dựng ứng phó với 7 kịch bản.

Kịch bản 1: Bão và bão mạnh (tức là bão từ cấp 8 đến cấp 11); Kịch bản 2: Bão rất mạnh và siêu bão (có gió từ cấp 12 trở lên); Kịch bản 3: Lũ, phân loại lũ theo các mức lũ tại Cẩm Lệ đạt mức báo động III, trên báo động III + 1m, trên báo động III + 1,5m và trên báo động III + 2m; Kịch bản 4: Lũ quét, sạt lở đất; Kịch bản 5: Mưa lớn gây ngập lụt đô thị; Kịch bản 6: Vỡ hồ chứa nước; Kịch bản 7: Sóng thần.

UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, hội, đoàn thể và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu nội dung phương án đã phê duyệt triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết.

Theo thống kê của UBND quận Liên chiểu, TP Đà Nẵng tại đợt mưa lớn ngày 13-15.10.2023, toàn quận Liên Chiểu (điểm ngập lụt nặng nhất của Đà Nẵng) có 171 tổ dân phố bị ngập. Tổng số người dân sơ tán, di dời là trên 6.000 người dân.

Vì vậy, ông Hoàng Thanh Hòa, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, địa phương đã xây dựng 5 phương án ứng phó với thiên tai ngay từ cuối tháng 7 vừa qua. Trong đó, tập trung phương án ứng phó bão và ngập úng, lũ.

Đến nay, quận Liên Chiểu tập trung rà soát có 75 công trình sơ tán tập trung người dân khi xảy ra bão.

Phương án sơ tán lớn nhất là ứng phó bão cấp 12-13 là sơ tán 21.000 dân (chiếm 10% dân số của quận Liên Chiểu).

Người dân Đà Nẵng chuẩn bị thang để trèo lên mái nhà trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Nguyễn Linh
Người dân Đà Nẵng chuẩn bị thang để trèo lên mái nhà trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Nguyễn Linh

Nạo vét kênh mương

Tại hội nghị chuyên đề phổ biến, quán triệt nội dung các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 hồi tháng 7, nhiều đại biểu đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến nạo vét mương cống, chống ngập úng, sạt lở, cắt tỉa cây xanh, công tác sơ tán dân, dự báo thiên tai nhất là mưa lũ.

Đến đầu tháng 8, hơn 400 người dân phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và các đơn vị xử lý nước thải, bộ đội đã khơi thông dòng chảy bị tắc nghẽn tại Tuần lễ ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, UBND thành phố đã và đang đầu tư, cải tạo và nâng cấp, bổ sung thêm các hạng mục mới liên quan đến thoát nước.

Theo ước tính của UBND phường An Khê, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị và người dân thu gom, vận chuyển khoảng hơn 30 tấn rác thải.

Lãnh đạo UBND quận Hải Châu thông tin, địa phương tổ chức đợt phát động tổng ra quân nạo vét, khơi thông cống thoát nước và tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, cao điểm từ ngày 31.8 đến hết ngày 30.9.

Cùng với việc ra quân nạo vét, khơi thông cửa thu nước và mương cống thoát nước, UBND quận Hải Châu còn đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hố ga, cửa thu nước bị hư hỏng.

Xử lý 57 tuyến cống thoát nước kiệt, hẻm đang có tình trạng đầy bùn và bị tắc nghẽn. Đồng thời kiểm tra, khơi thông miệng cửa thu nước, phát hiện các điểm tắc nghẽn ở các tuyến cống do thành phố quản lý.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đầu tư 250 tỉ đồng xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp

Mai Hương |

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng.

Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Mai Hương |

Ngày 10.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đà Nẵng chi tiền, cử người giúp các tỉnh khắc phục bão, lũ

An Thượng |

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã cử 4 đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ khoảng 25 tỉ đồng để các địa phương phía Bắc khắc phục một phần hậu quả bão, lũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự lễ phát động ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Nhóm PV |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TPHCM vào chiều 12.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân Naly Sisoulith đã dự lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3.

Yên Bái lại xảy ra sạt lở đất khiến 9 người thương vong

Bảo Nguyên |

Trong sáng 12.9, tỉnh Yên Bái xảy ra 2 vụ sạt lở đất làm 5 người chết và 4 người bị thương.

4 người từ chối trả lại tiền tỉ vụ cựu sếp Eximbank lừa đảo

VIệt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi lừa đảo của Vũ Thị Thu Nhung - cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, công an xác định nhiều cá nhân nhận tiền tỉ chênh lệch.

Cô đồng bổ cau ở Hải Dương lĩnh 7 năm 3 tháng tù

Hoàng Khôi |

Ngày 12.9, Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sai phạm của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Việt Dũng |

Ông Hoàng Quốc Vượng - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát 937 tỉ đồng.

Đà Nẵng đầu tư 250 tỉ đồng xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp

Mai Hương |

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng.

Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Mai Hương |

Ngày 10.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đà Nẵng chi tiền, cử người giúp các tỉnh khắc phục bão, lũ

An Thượng |

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã cử 4 đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ khoảng 25 tỉ đồng để các địa phương phía Bắc khắc phục một phần hậu quả bão, lũ.