Lập chốt chặn, kiểm soát người ra vào rừng
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 30.5 - 4.6, ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ.
Từ ngày 5.6, nắng nóng suy giảm cường độ và diện, còn xuất hiện ở vài nơi trên khu vực với cường độ nhẹ. Độ ẩm thấp nhất ngày xuống thấp đạt từ 40-50%. Rủi ro thiên tai do nắng nóng đạt cấp 1.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ông Dương Xí, Đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Chúng tôi luôn thường xuyên túc trực, canh chừng những đốm cháy. Những người ra vào rừng mình có trách nhiệm nhắc nhở kiểm tra chặt chẽ các vật dụng của họ."
Ngày 25.5 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ mùa nắng hè.
Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện cần thiết nhằm đảm bảo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang cho biết: "Chúng tôi luôn canh gác chốt chặn lưu động trên các khu vực dễ cháy và ở các điểm dễ quan sát. Khi có cháy rừng xảy ra thì chúng tôi sẽ kịp thời báo cho chính quyền địa phương và kiểm lâm triển khai lực lượng dập tắt kịp thời."
Không để người dân đốt rừng
UBND TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng có phương án đảm bảo an toàn PCCC và CNCH các cảng cá, khu vực neo đậu tàu, thuyền trên địa bàn thành phố như: Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, vịnh Mân Quang.
Chi cục Kiểm lâm TP phối hợp với chính quyền địa phương nơi có rừng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Chủ động cảnh báo những khu rừng có nguy cơ cháy cao, yêu cầu các chủ rừng không đốt thực bì, nương rẫy khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC rừng, nhất là khu vực rừng xung quanh các công trình, khu du lịch sinh thái thường xuyên có một lượng lớn khách tham quan, lưu trú.
Phối hợp với các địa phương có rừng đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy rừng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.
Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng cho biết: "Khi đốt thực bì dễ lan ra cháy rừng, đặc biệt là cháy những khu vực giáp ranh giữa các khu vực rừng trồng và rừng phòng hộ và rừng đặc dụng là rất nguy hiểm.
Chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo các địa phương không để người dân đốt rừng ở những thời điểm nắng nóng như thế này."