Bị tận diệt bằng lưới, súng săn, quần thể chim di cư suy giảm nghiêm trọng

Thùy Linh |

Hoạt động săn bắt, tận diệt bằng lưới, súng săn, đã tiếp tay cho các nhà hàng buôn bán, tiêu thụ chim hoang dã trái pháp luật. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, mất cân bằng đa dạng sinh học, đe dọa sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Sáng 27.5, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tăng cường bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng vài năm trở lại đây, quần thể chim di cư đang suy giảm nghiêm trọng tại Việt Nam nói riêng và nhiều nước châu Á nói chung.

Nguyên nhân là do sự phát triển nhanh chóng xuyên suốt châu Á đã dẫn đến việc mất đi một khu vực rộng lớn các vùng đất ngập nước ven biển và tình trạng săn bắn, bẫy bắt trái phép các loài chim".

Hoạt động săn bắt, tận diệt bằng lưới, súng săn, đã tiếp tay cho các nhà hàng buôn bán, tiêu thụ chim hoang dã trái pháp luật. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, mất cân bằng đa dạng sinh học, đe dọa sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trình bày tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nêu thực trạng săn bắt, buôn bán chim hoang dã, di cư tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh

Ông Nguyễn Văn Tài cho biết: Việt Nam đã và đang tăng cường nhiều nỗ lực để bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư. Mới đây, ngày 17.5.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 4/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng đã giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư.

"Chim di cư được coi là loài động vật chỉ thị cho môi trường, đặc biệt là các hệ sinh thái ngập nước. Việc bảo tồn, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư là nhiệm vụ cấp thiết, đảm bảo một hệ sinh thái khỏe mạnh, góp phần bảo tồn quần thể chim di cư trong khu vực và trên thế giới, không chỉ riêng ở Việt Nam"- ông Tài cho hay. 

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ nhiều tổ chức bảo vệ môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học... đã phân tích rõ hiện trạng và giá trị các loài chim di cư trong khu vực, nêu thực trạng săn bắt, buôn bán chim hoang dã, di cư tại Việt Nam cũng như nỗ lực bảo tồn chim hoang dã tại Việt Nam hiện nay.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học đánh giá rất cao những đóng góp của các nhà báo điều tra trong việc nhập vai điều tra, phản ánh thực trạng săn bắn, giết hại, kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã, chim di cư. Những khuyến nghị của các nhà báo gửi đến cơ quan chức năng đã đóng góp tiếng nói quan trọng để Thủ tướng Chính phủ cân nhắc Ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Hương Giang |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

2 cá thể gấu ngựa suýt bị bán tại Lai Châu đã được cơ sở bảo tồn nhận nuôi

An Trịnh |

Lai Châu - 2 cá thể gấu ngựa suýt bị bán tại Lai Châu đã được Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh Bình tiếp nhận, nuôi dưỡng thành công.

Thả 135 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.5, Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP.Hà Nội, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 135 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chính phủ yêu cầu cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Hương Giang |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

2 cá thể gấu ngựa suýt bị bán tại Lai Châu đã được cơ sở bảo tồn nhận nuôi

An Trịnh |

Lai Châu - 2 cá thể gấu ngựa suýt bị bán tại Lai Châu đã được Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh Bình tiếp nhận, nuôi dưỡng thành công.

Thả 135 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.5, Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP.Hà Nội, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 135 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.