Tiểu thương ở Bình Dương giảm giá bán, người đi mua hoa bắt đầu đông hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, giá hoa năm nay rẻ hơn so với năm trước khoảng 20-30%. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, người chơi hoa ít, tiểu thương phải tiếp tục giảm giá. Ghi nhận ngày 8.2, lượng người đi mua hoa bắt đầu đông hơn.

Đây là chợ hoa Tết ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chợ này đa số các tiểu thương đưa hoa mai từ Bến Tre lên bán Tết.
Đây là chợ hoa Tết ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đa số các tiểu thương tại đây đưa hoa mai từ Bến Tre lên bán Tết.
Năm nay giá mai trung bình rẻ hơn so với năm trước từ 20-30%. Tuy nhiên, dù giáp Tết, lượng người đi mua cũng không nhiều như năm trước.
Năm nay giá mai trung bình rẻ hơn so với năm trước từ 20-30%. Tuy nhiên, dù giáp Tết, lượng người đi mua cũng không nhiều như năm trước.
Ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi) cho biết cho biết mang khoảng 200 chậu mai từ Chợ Lách, Bến Tre lên Bình Dương bán Tết. Tuy nhiên đến hết ngày 7.2 mới bán được 60 chậu mai, giá cả cũng không được như năm trước.  “Chậu mai như này chỉ bán được 300.000 đồng. Giá năm nay thì thấp hơn năm trước. Tôi mang 200 chậu nhưng mới bán được 60 cây, so với năm trước thì bán không nhiều bằng, lượng khách mua năm trước nhiều hơn” - ông Út chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi) cho biết mang khoảng 200 chậu mai từ Chợ Lách, Bến Tre lên Bình Dương bán Tết. Tuy nhiên mới bán được 60 chậu mai, giá cả cũng không được như năm trước. “Chậu mai như này chỉ bán được 300.000 đồng. Giá năm nay thì thấp hơn năm trước. Tôi mang 200 chậu nhưng mới bán được 60 chậu, so với năm trước thì bán không nhiều bằng, lượng khách mua năm trước nhiều hơn” - ông Út chia sẻ.
Anh Huỳnh Văn Trung (quê Chợ Lách, Bến Tre) mang lên Bình Dương khoảng 600 chậu mai, mới bán được hơn 100 chậu. “Sức mua năm nay ít hơn năm trước, nên không giám phát giá cao. Tôi bán giá mềm nhưng không có nhiều khách mua. Mai của tôi giá chỉ khoảng 500-600.000 đồng/chậu, năm trước phải bán 1 triệu đồng/chậu“.
Anh Huỳnh Văn Trung (quê Chợ Lách, Bến Tre) mang lên Bình Dương khoảng 600 chậu mai, mới bán được hơn 100 chậu. “Sức mua năm nay ít hơn năm trước, nên không dám phát giá cao. Tôi bán giá mềm nhưng không có nhiều khách mua. Mai của tôi giá chỉ khoảng 500.000-600.000 đồng/chậu, năm trước bán giá 1 triệu đồng/chậu“.
sf
Trong khi đó anh Huỳnh Thanh Hùng và anh Huỳnh Thanh Tân mỗi người mang lên khoảng 300 cây mai nhưng mới chỉ bán được vài chục cây. "Năm nay kinh tế khó khăn, chúng tôi cũng làm vất vả mới được cây hoa. Dù đã bán giá thấp hơn nhưng vẫn ít người mua. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng, thuê ô tô chở lên đây khá cao. Tôi sợ năm nay lại bù lỗ"- anh Tân bày tỏ lo lắng.
fggh
Trên các tuyến phố ở Bình Dương cũng còn tồn rất nhiều hoa. Hầu hết chưa bán được 50% hoa. Ông Phan Hồng Hải (54 tuổi, quê Tây Ninh) mang 100 chậu mai bán tại vỉa hè đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).
Trên các tuyến phố ở Bình Dương cũng còn tồn rất nhiều hoa. Hầu hết chưa bán được 50% hoa. Ông Phan Hồng Hải (54 tuổi, quê Tây Ninh) này  bán 100 chậu mai trên vỉa hè đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một). “Tôi
"Năm nay không có khách hàng mua. Giá mỗi chậu mai lớn chỉ bán 500.000-600.000 đồng, thấp hơn năm trước một nửa giá. Đến trưa ngày 29 Tết, tôi mới bán được 20 chậu. Như này thì lỗ tiền công xe 15 triệu đồng, tiền thuê mặt bằng, tiền ăn uống tại đây. Những cây đã nở hết không bán được tôi đành cắt gọn cành để về dưỡng" ông Phan Hồng Hải chia sẻ.
Trong khi đó, tại chợ hoa Bạch Đằng ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một - đây là một trong những chợ hoa Tết lớn nhất ở Bình Dương. Cho đến trưa nay, lượng hoa còn rất nhiều.
Trong khi đó, tại chợ hoa Bạch Đằng ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một - một trong những chợ hoa Tết lớn nhất ở Bình Dương, đến trưa nay, lượng hoa còn rất nhiều.
Do lượng hoa nhiều, trong khi khách đi mua không đông như năm trước nên nhiều tiểu thương bắt đầu hạ giá.
Do lượng hoa nhiều, trong khi khách đi mua không đông như năm trước nên nhiều tiểu thương bắt đầu hạ giá.
Những chậu mai trước bán 300.000 đồng thì nay bán đồng giá 100.000 đồng/chậu.
Những chậu mai trước bán 300.000 đồng thì nay bán đồng giá 100.000 đồng/chậu.
Hoa vạn thọ trước bán từ 160-200.000 đồng, nay giảm giá xuống 1400.000 đồng/ cặp.
Hoa vạn thọ trước bán từ 160.000-200.000 đồng, nay giảm giá xuống 140.000 đồng/ cặp.
Có cửa
Có nơi, chỉ còn bán 100.000 đồng 1 cặp hoa vạn thọ.
Theo ghi nhận đến trưa ngày 29 Tết, lượng khách đi mua hoa bắt đầu tăng nhưng vẫn không nhiều như năm trước.
Theo ghi nhận đến trưa ngày 29 Tết, lượng khách đi mua hoa bắt đầu tăng nhưng vẫn không nhiều như năm trước.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đường hoa Tết Đà Nẵng chính thức mở cửa, người dân nô nức đến du xuân

Văn Trực |

Đường hoa Tết Đà Nẵng chính thức mở cửa với nhiều linh vật rồng, cụm trang trí bắt mắt khiến 2 bên bờ sông Hàn như khoác lên mình bộ áo mới.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Tặng hơn 1.000 bánh chưng cho công nhân xa quê ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã xuống tận phòng trọ của công nhân ở lại Bình Dương đón Tết để thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng bánh chưng.

Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng sáng 30 Tết ở Hà Nội

Tô Thế |

Đám cháy cháy bùng phát tại một ngôi nhà cao tầng trên phố Miếu Đầm (Hà Nội) sáng 30 Tết. Rất may không gây thương vong về người.

Sắm vàng ngày 30 Tết để xin vía phát tài cho năm mới

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 30 Tết, nhiều người vẫn đang hối hả để chuẩn bị đón Tết bên gia đình, và cũng có không ít người như một thói quen, đều đặn đến thời điểm này dành thời gian để đi mua vàng xin vía may mắn cho cả năm.

Hình nộm rồng trong ngôi đình cổ, sẵn sàng cho đốt lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đã thành tục lệ của làng, hàng trăm năm nay, cứ đến ngày giáp Tết, người dân ở thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung lại hò nhau lên núi chặt cây làm đóm, kết thành hình nộm rồng đặt ở sân đình. Đến thời khắc giao thừa thì châm lửa đốt để người dân lấy lửa mang về nhà cầu may đầu năm mới.

Những tuổi nào may mắn nhất năm Giáp Thìn 2024 dưới góc nhìn phong thủy?

AN AN - VŨ LINH |

Theo quan niệm dân gian "có thờ có thiêng có kiêng có lành", nhà nghiên cứu phong thủy Nguyễn Song Hà cũng đã có cuộc trò chuyện những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 xung quanh những con giáp sẽ gặp nhiều vượng khí năm mới, đồng thời có những con giáp cần cẩn trọng.

Đường hoa Tết Đà Nẵng chính thức mở cửa, người dân nô nức đến du xuân

Văn Trực |

Đường hoa Tết Đà Nẵng chính thức mở cửa với nhiều linh vật rồng, cụm trang trí bắt mắt khiến 2 bên bờ sông Hàn như khoác lên mình bộ áo mới.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Tặng hơn 1.000 bánh chưng cho công nhân xa quê ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã xuống tận phòng trọ của công nhân ở lại Bình Dương đón Tết để thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng bánh chưng.