Nội dung tuyên truyền Đại hội Công đoàn gắn với Nghị quyết 02-NQ/TW

Linh Nguyên |

Hà Nội – Sáng 25.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn các cấp Công đoàn Thành phố triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn cụ thể về mục đích, yêu cầu và nội dung của đợt tuyên truyền. Trong đó, gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động công nhân, viên chức, lao động.

Nội dung tuyên truyền về các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; xét chọn, tôn vinh “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu”...; những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động Công đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cũng được nhấn mạnh.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng nêu rõ nội dung cụ thể của từng đợt tuyên truyền, gồm: Đợt 1, từ quý IV/2022 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội; đợt 2, trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội; đợt 3, sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đến thời điểm diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đợt 4, dau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu về công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo Công đoàn cần thực sự thể hiện rõ vai trò, năng lực, trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết của mình đối với nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực hơn trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội, làm bật phương châm Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền Đại hội với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022.

Công đoàn Hà Nội tổ chức 4 đợt tuyên truyền về Đại hội Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức 4 đợt tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, nhấn mạnh chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

500 CNLĐ Khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội tiếp cận kỹ năng chăm sóc trẻ

Hải Anh |

Hà Nội - Dự án “Hành trình đầu đời - Chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực online dành cho công nhân khu công nghiệp” sẽ được triển khai, chia sẻ thông tin tới 500 công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội thông qua chương trình học trực tuyến với những nội dung thiết thực, ý nghĩa.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nói về việc trả tự do 4 tiếp viên hàng không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Liên quan vụ vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022.

Công đoàn Hà Nội tổ chức 4 đợt tuyên truyền về Đại hội Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức 4 đợt tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, nhấn mạnh chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

500 CNLĐ Khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội tiếp cận kỹ năng chăm sóc trẻ

Hải Anh |

Hà Nội - Dự án “Hành trình đầu đời - Chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực online dành cho công nhân khu công nghiệp” sẽ được triển khai, chia sẻ thông tin tới 500 công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội thông qua chương trình học trực tuyến với những nội dung thiết thực, ý nghĩa.