Hỗ trợ của Công đoàn dịp Tết giảm bớt một phần gánh nặng vay mượn

Linh Nguyên |

Hà Nội - Vay mượn tiền để trang trải cuộc sống - có lương trả nợ - rồi lại vay mượn là vòng quay của chị Phùng Thị Vân, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Đó cũng là thực tế cuộc sống của không ít công nhân lao động. Nhưng, Tết năm nay, chị Vân và hàng chục ngàn lượt công nhân sẽ bớt được khoản vay để sắm Tết cho gia đình vì nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn.

Đi làm công nhân từ năm 2018 nhưng đến giờ chị Vân gần như không có tích luỹ. Vợ chồng chị cùng là công nhân. Thu nhập bình quân của 2 vợ chồng khoảng 10 triệu đồng/tháng. Chị Vân kể với số tiền này không thể đủ chi tiêu cho gia đình dù là ở mức cơ bản. Con lớn của vợ chồng chị học lớp 2, con bé mới 5 tuổi. Riêng tiền học, tiền sữa cho các con cũng chiếm phần đa trong số thu nhập của hai vợ chồng. May mắn là nhà ở ngay Mê Linh nên không tốn khoản thuê nhà trọ.

Vì không đủ chi tiêu nên vợ chồng chị luôn trong tình trạng nợ tiền. “Giữa tháng, hết tiền, tôi đi vay mượn bạn bè, người nhà. Đầu tháng có lương, tôi trả nợ. Giữa tháng hết tiền lại đi vay. Vợ chồng thiếu thốn thì chịu được nhưng không thể để các con chịu đói hay thiếu tiền học” - chị Vân nói.

Một năm có 12 tháng vòng quay vay-trả-vay cứ thế diễn ra. Nhưng, tháng 1 này, gia đình chị Vân đã đỡ được 1 khoản chi tiêu ngày Tết với phiếu mua hàng do Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ. Chị Vân dùng phiếu mua hàng để đi chợ ở “Chợ Tết Công đoàn” nên được hưởng giá ưu đãi. Chị bảo “tính ra Công đoàn làm lợi cho mình nhiều vì đã hỗ trợ phiếu mua hàng, lại còn tổ chức để mình mua hàng chất lượng mà giá thành giảm”. Như nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chị Vân muốn mua dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo và quần áo mới cho các con…

Với sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn viên,người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm Tết của tổ chức Công đoàn, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã đến sớm với đoàn viên, người lao động, giúp họ yên tâm làm việc trước kỳ nghỉ Tết dài theo đúng quy định của Công ty. Như chị Vân sẽ làm việc đến hết ngày 27 tháng Chạp.

Nghỉ Tết, chị Vân và gia đình không đi du lịch vì điều kiện kinh tế không cho phép. Với chị, Tết này dành thời gian thăm gia đình hai bên.

“Như thế đã là rất vui rồi. Gia đình tôi còn vui hơn nữa vì từ sự quan tâm của Công đoàn mà các con có quần áo mới. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ để sau Tết trở lại ngay với công việc”.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

“Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 đến với công nhân tỉnh Hà Nam

Hải Anh |

Hà Nam – Ngày 13.1, với sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 tại Khu thiết chế Công đoàn (phường Đồng Văn, Duy Tiên).

Khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 9.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khai mạc Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Quang Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới dự.

10 gian hàng giảm giá cho công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội- Tại Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn” do Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức ngày 7.1 tại khu nhà ở công nhân lao động Kim Chung (Đông Anh), có 10 gian hàng bán giảm giá cho đoàn viên, công nhân lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 đến với công nhân tỉnh Hà Nam

Hải Anh |

Hà Nam – Ngày 13.1, với sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 tại Khu thiết chế Công đoàn (phường Đồng Văn, Duy Tiên).

Khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 9.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khai mạc Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Quang Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới dự.

10 gian hàng giảm giá cho công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội- Tại Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn” do Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức ngày 7.1 tại khu nhà ở công nhân lao động Kim Chung (Đông Anh), có 10 gian hàng bán giảm giá cho đoàn viên, công nhân lao động.