Sáng 3.8, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tham dự hội nghị có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, các nguyên lãnh đạo, nguyên ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.
Bà Trần Thị Diệu Thúy – Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh – cho biết đến nay đã có 99,9% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội, chỉ còn 1 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tổ chức đại hội trong tuần tới. Các đại hội đều được tổ chức đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng.

Hầu hết các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đều đánh giá cao hoạt động của các cấp CĐ và LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo đoàn viên, NLĐ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đặc biệt, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội CĐ các cấp và tiến tới đại hội XII Công đoàn TP Hồ Chí Minh.
Hoạt động của tổ chức CĐ TP Hồ Chí Minh thời gian tới phải bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó tập trung đổi mới hoạt động CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, chú trọng tập hợp, phát triển đoàn viên là lao động tự do ở khu vực phi chính thức.

Ông Đặng Ngọc Tùng cũng cho rằng nhiều đoàn viên, NLĐ còn gặp khó khăn trong cuộc sống, biểu hiện rõ nhất là trong dịch COVID-19, nên hoạt động CĐ trong thời gian tới cần tập trung cho công tác chăm lo cho NLĐ. Trước mắt thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP của CĐ để cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phòng, chống tín dụng đen trong công nhân lao động.
“Tổ chức CĐ nói chung, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là ở cơ sở, trong đó chú trọng thành phần công nhân trực tiếp lao động. Cần chú trọng tập hợp lực lượng lao động, phát triển đoàn viên ở khu vực ngoài Nhà nước, tập trung đóng góp chất lượng, hiệu quả vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho phù hợp với xu thế của thế giới và tình hình thực tiễn của Việt Nam để bảo vệ đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ từ xa, từ sớm”, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.