Tập trung công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên luôn coi công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ then chốt.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Kết quả đã chăm lo 17.782 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn (từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/suất), với tổng số tiền là hơn 8,914 tỉ đồng…

Với tinh thần tập trung hướng về cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động Thành phố Sông Công, Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ  tổ chức Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn và các “gian hàng 0 đồng” chăm lo cho đời sống người lao động hoạt động. Các hoạt động trên đã thu hút khoảng 21.000 đoàn viên, người lao động và người dân, học sinh đến dự (tặng 5.984 suất quà với hơn 1,892 tỉ đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3.295 suất quà với 902,5 triệu đồng).

Hưởng ứng ‘‘Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023’’, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 200 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho các hộ nghèo huyện Định Hóa; tặng 200 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho các hộ nghèo huyện Phú Lương và huyện Võ Nhai 100 suất (trị giá 50 triệu đồng).

Tháng Công nhân 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, các cấp Công đoàn trên địa bàn đã đi thăm và gửi tặng trên 5.000 suất quà (bằng tiền và hiện vật) cho các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị thiên tai rủi ro, bị thiếu việc làm; gia đình chính sách - có công với cách mạng, hộ dân nghèo, trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh nghèo vượt khó, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp… với tổng trị giá khoảng 2,3 tỉ đồng (trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 108 suất quà với số tiền 124 triệu đồng).

Công tác xã hội từ thiện được quan tâm, qua đó đã hỗ trợ xây dựng 19 Mái ấm Công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 599 triệu đồng, trong đó Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng 6 nhà, với tổng số tiền hỗ trợ là 232 triệu đồng.

Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện; đóng góp xây dựng các quỹ do tỉnh phát động như: Quỹ vì trẻ thơ, quỹ chất độc da cam, quỹ nhân đạo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai… và nhiều hoạt động khác với số tiền trên 3 tỉ đồng.

“Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, với tinh thần tập trung hướng về cơ sở... các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong công nhân, lao động, nhất là thời điểm ban hành Nghị định hướng dẫn về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp” - ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên

BẢO TRUNG |

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung cải thiện chất lượng cán bộ, chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cần có nhiều hoạt động sáng tạo để chăm lo đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Công đoàn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Phạm Hoài Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

8 đoàn viên khó khăn được lãnh đạo Công đoàn tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ

Hà Anh |

Chiều ngày 7.6, ông Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên và đoàn công tác đã đi thăm, trao tiền hỗ trợ cho 8 đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh và chính xác để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Dự án sạt lở vẫn đe dọa vùi lấp trường học và trụ sở ủy ban xã ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một dự án chống sạt lở (ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) với tổng số vốn lên tới gần 37 tỉ đồng, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng công trình lại tiếp tục sạt lở. Đến nay, chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm phương án xử lý.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng 5 sao tại TPHCM được đưa vào hoạt động

Tú Ngân |

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực cải thiện tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng và dần nâng cao chất lượng nhà vệ sinh. Mới đây, một số nhà vệ sinh nằm ở khu vực “đắc địa” tại trung tâm thành phố đã được hoạt động.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.

Căn nhà cháy khiến 3 người tử vong là thuê bán tạp hóa, lúc hoả hoạn có 11 người

Phương Linh |

Liên quan vụ cháy nhà 3 ông cháu tử vong, sáng 10.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy nằm trong khu phố tây ở thành phố Nha Trang.

Tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên

BẢO TRUNG |

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung cải thiện chất lượng cán bộ, chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cần có nhiều hoạt động sáng tạo để chăm lo đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Công đoàn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Phạm Hoài Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

8 đoàn viên khó khăn được lãnh đạo Công đoàn tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ

Hà Anh |

Chiều ngày 7.6, ông Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên và đoàn công tác đã đi thăm, trao tiền hỗ trợ cho 8 đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.