Công nhân Thái Nguyên được học tiếng Hàn, tiếng Trung miễn phí

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Tối 6.11, tại Khu công nghiệp Điểm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã khai giảng lớp học ngoại ngữ miễn phí đầu tiên cho 90 công nhân làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tối 6.11, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã khai giảng 3 lớp học ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc và Trung Quốc miễn phí cho 90 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Thái Nguyên hiện có 6 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thu hút trên 106.000 công nhân lao động làm việc. Do đó, việc học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, tay nghề góp phần cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu sản xuất của công nhân là việc rất quan trọng.

Các học viên tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Minh Hạnh
Các học viên dự lễ khai giảng lớp học ngoại ngữ miễn phí. Ảnh: Minh Hạnh

Đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi triển khai, đã có 17 doanh nghiệp với gần 500 lao động đăng ký học ngoại ngữ. Ban Quản lý đã tổ chức thí điểm 3 lớp (2 lớp tiếng Hàn và 1 lớp tiếng Trung) mỗi lớp 30 học viên.

Theo anh Nguyễn Anh Văn – công nhân Công ty Dowoo Insys Vina, phần lớn công nhân trong các khu công nghiệp hàng ngày làm việc với người nước ngoài nên việc tổ chức dạy ngoại ngữ là rất cần thiết.

“Ngoài việc công ty tạo điều kiện thời gian làm việc để đi học, chúng tôi cũng phải thu xếp việc gia đình để tham gia lớp học với mong muốn có vốn ngoại ngữ nhất định để giao tiếp với các chuyên nước ngoài, nâng cao hiệu quả trong công việc hàng ngày”, anh An cho hay.

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Đào Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên cho biết trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI). Ngoài việc xây dựng các cơ chế chính sách về đất đai, thuế…, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực làm việc trong các khu công nghiệp luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm.

“Đây là lớp học đặc thù, người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi đến lớp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi. Do đó, cần phải có sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất từ doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp cho người lao động”, ông Tân đề nghị.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trông chờ vào công việc thời vụ ngày cận Tết

MỸ LY |

Làn sóng giãn giờ làm, cắt giảm nhân sự vẫn còn kéo dài làm thu nhập của không ít lao động xa quê bị giảm sút. Tuy nhiên, theo các công nhân, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn có việc để làm.

Công nhân lao động tại Ninh Bình mòn mỏi chờ dự án nhà ở xã hội quy mô 5ha

DIỆU ANH |

Dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận (thuộc xã Gia Tân, Gia Trấn, huyện Gia Viễn) có quy mô 5ha với 2 phân khu gồm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn mới chỉ dừng lại ở khâu giải phóng mặt bằng.

Khám sức khoẻ, tầm soát ung thư nữ công nhân nhà trọ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS vừa phối hợp tổ chức chương trình khám sức khoẻ sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung cho công nhân, lao động thuê trọ xa nhà trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Khó tìm việc làm vì bệnh tật, công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thất nghiệp phải đối mặt với bài toán có nên rút bảo hiểm xã hội một lần. Có người vì áp lực cuộc sống nên đành phải “gặt lúa non”, nhưng cũng có người quyết tâm bảo lưu để sau này tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Mất hết nhà đất vì sạt lở, cả gia đình phải đi ở tạm người thân

HOÀNG LỘC |

Sau sạt lở đoạn bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Nghệ sĩ trẻ nỗ lực sáng tạo giữa lằn ranh tranh cãi

NGỌC DỦ - QUY SA |

Làng nhạc Việt trong năm 2023 là một bức tranh sôi động và đa dạng. Không những liên tục có các sự kiện âm nhạc quy mô lớn mà khán giả còn được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc chất lượng với đa dạng các thể loại, phong cách.

Công nhân trông chờ vào công việc thời vụ ngày cận Tết

MỸ LY |

Làn sóng giãn giờ làm, cắt giảm nhân sự vẫn còn kéo dài làm thu nhập của không ít lao động xa quê bị giảm sút. Tuy nhiên, theo các công nhân, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn có việc để làm.

Công nhân lao động tại Ninh Bình mòn mỏi chờ dự án nhà ở xã hội quy mô 5ha

DIỆU ANH |

Dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận (thuộc xã Gia Tân, Gia Trấn, huyện Gia Viễn) có quy mô 5ha với 2 phân khu gồm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn mới chỉ dừng lại ở khâu giải phóng mặt bằng.

Khám sức khoẻ, tầm soát ung thư nữ công nhân nhà trọ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS vừa phối hợp tổ chức chương trình khám sức khoẻ sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung cho công nhân, lao động thuê trọ xa nhà trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.