5 bệnh viện tư nhân tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong tỉnh, hiện nay nhiều công nhân muốn được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở công lập ngoài giờ hành chính.

Thực trạng hiện nay, tại tỉnh Thái Nguyên, thời giờ làm việc của người lao động kéo dài từ thứ hai đến thứ bảy, ngoài ra còn phải làm tăng ca.

Vì vậy, người lao động thường nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật, nhưng các cơ sở y tế công lập lại không khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính và ngày Chủ nhật nên người lao động không có điều kiện để đi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở y tế công lập bằng bảo hiểm y tế. Nên công nhân muốn được khám chữa bệnh tại cơ sở công lập ngoài giờ hành chính.

Liên quan đến mong muốn của công nhân, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu các quy định, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và thông báo cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo đó, năm 2022, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày nghỉ, ngày lễ. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân đến khám chưa bệnh bảo hiểm y tế vào các ngày nghỉ, ngày lễ rất ít, gây lãng phí nguồn lực của Bệnh viện nên từ năm 2023, Bệnh viện đã dừng tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Các cơ sở khám chữa bệnh công lập khác trên địa bàn chưa đủ điều kiện về nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 5 bệnh viện tư nhân đang tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ (Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bệnh viện đa khoa Yên Bình, Bệnh viện đa khoa An Phú, Bệnh viện đa khoa Trung Tâm, Bệnh viện Việt Bắc I).

Người tham gia bảo hiểm y tế khi bị bệnh ở mức độ bệnh cần được cấp cứu, điều trị kịp thời ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ tại các cơ sở y tế có khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế đúng phạm vi và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ.

Ghi nhận ý kiến của công nhân lao động, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, khuyến khích các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tăng cường củng cố nguồn lực để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày lễ, ngày nghỉ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tham gia bảo hiểm y tế nói chung, công nhân lao động nói riêng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi làm việc về kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế được 5 năm liên tục

Hà Anh |

Ông Đoàn Văn Thao (Hà Đông, Hà Nội) hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế được 5 năm liên tục. Giờ tôi đi khám chữa bệnh thì được hưởng những quyền lợi gì?

Tăng quyền lợi bảo hiểm y tế từ ngày 1.7.2023

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1.7.2023, theo Nghị định 24/2023/ND-CP của Chính phủ thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng, do đó mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Học phí đại học công lập năm 2023 lên đến hàng trăm triệu đồng

Vân Trang |

Học phí ngành chất lượng cao ở một số trường đại học công lập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Giá vàng hôm nay 28.5: Thua lỗ gần 1 triệu đồng/lượng sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.5 kết thúc một tuần giao dịch ảm đạm của kim loại quý. Người mua vàng trong nước thua lỗ gần 1 triệu đồng/lượng nếu đầu tư vàng SJC lướt sóng.

Thế hệ COVID-19

Thanh Hà |

Hơn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong những thập kỷ qua, đại dịch COVID-19 đã định nghĩa lại tuổi thơ trên phạm vi toàn cầu. Từ ảnh hưởng với sức khỏe tâm thần, gián đoạn giáo dục, tác động thảm khốc của đại dịch COVID-19 với trẻ em cần phải được kiểm tra toàn diện và bù đắp. Như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) từng nhận định, COVID-19 khiến tương lai của cả một thế hệ đang bị đe dọa.

Những điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn chỉ còn trong kí ức

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Saigon Water Park, Thương xá Tax, công viên Kỳ Hòa,... từng là những địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng một thời ở TP Hồ Chí Minh nhưng giờ chỉ còn lại trong kí ức của nhiều người dân.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao: “Cha là cây cao bóng cả bao trùm chúng tôi”

Thảo Phương (thực hiện) |

Trong mắt họa sĩ, nhạc sĩ Văn Thao, cha ông là cố nhạc sĩ Văn Cao nghiêm khắc nhưng công bằng. Cả một đời ông yêu thương, luôn hết lòng vì gia đình và đam mê nghệ thuật.

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi làm việc về kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế được 5 năm liên tục

Hà Anh |

Ông Đoàn Văn Thao (Hà Đông, Hà Nội) hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế được 5 năm liên tục. Giờ tôi đi khám chữa bệnh thì được hưởng những quyền lợi gì?

Tăng quyền lợi bảo hiểm y tế từ ngày 1.7.2023

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1.7.2023, theo Nghị định 24/2023/ND-CP của Chính phủ thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng, do đó mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.