Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện Thạnh Trị đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hợp pháp, chính đáng, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả cụ thể như: Phối hợp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Sum vầy, Tháng công nhân cho trên 11.600 lượt đoàn viên, người lao động, với số tiền gần 3 tỉ đồng.
Xây dựng và sửa chữa 15 nhà “Mái ấm Công đoàn”, tổng số tiền 590 triệu đồng. Duy trì 286 tổ, nhóm tiết kiệm hùn vốn xoay vòng không lãi với hơn 1.500 đoàn viên tham gia; phối hợp với chính quyền tín chấp cho trên 1.700 lượt đoàn viên, công nhân viên chức, lao động vay với tổng số tiền trên 35 tỉ đồng; vận động tham gia đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền trên 3 tỉ 300 triệu đồng.
Qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Trong nhiệm kỳ, có trên 350 công trình, trên 2.500 đề tài, sáng kiến được công nhận, làm lợi trên 2 tỉ 300 triệu đồng; nhận được 25 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 Bằng khen của Tổng Liên đoàn; 325 bằng khen của UBND tỉnh; 2 cờ thi đua và 20 bằng khen của LĐLĐ tỉnh; có 1.650 lượt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh...
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn huyện Thạnh Trị. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới Công đoàn huyện cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; tiếp tục phát triển các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng như Internet, mạng xã hội, trên nền tảng số;
Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan như: phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”;
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong điều kiện mới, tập trung đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tác phong, lề lối làm việc; Đổi mới phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động để xây dựng tổ chức lớn mạnh theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, các hoạt động phải hướng về cơ sở.
Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện Thạnh Trị nhiệm kì mới, đồng chí Lâm Quang Toản tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị nhiệm kì 2023-2028.